Trường tiểu học thị trấn Mai Châu là 1 trong 2 trường của tỉnh đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
(HBĐT)- Những năm gần đây, giáo dục vùng cao Mai Châu đã có nhiều chuyển biến đáng mừng, nhất là về chất lượng giáo dục và sự lớn mạnh về số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, giáo viên (trên 1.500 cán bộ, giáo viên của 67 trường trên địa bàn). Vượt qua những khó khăn của một huyện vùng cao, ngành GD&ĐT đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; thu hút đội ngũ toàn ngành phấn đấu theo các tiêu chí của các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành phát động gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
vươn của mỗi người, cùng chung sức chăm lo cho sự nghiệp trồng người vùng cao. Nhiều nhân tố điển hình không chỉ có ở những trường trung tâm, trường chuẩn quốc gia như tiểu học Chiềng Châu, Tòng Đậu, thị trấn Mai Châu, THCS Nguyễn Tất Thành... mà xuất hiện ở hầu hết các trường trên địa bàn. Nơi vùng cao Pù Bin, Noong Luông đã có học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh cũng bắt nguồn từ nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Các thầy, cô ở trường tiểu học Pà Cò không chỉ là người dạy chữ còn là người làm công tác dân vận gắn bó với trường, với cuộc sống đồng bào Mông để cùng vận động không có học sinh bỏ học. Thầy Nguyễn Ngọc Lâm đã có 17 năm, cô Phạm Thị Hảo, Đinh Thị Doanh có 9-10 năm dạy học ở Pà Cò; các thầy, cô đều phấn đấu trở thành người làm công tác quản lý giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Trong quá trình phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia, mỗi cán bộ, giáo viên trường THCS thị trấn Mai Châu đều có những nỗ lực vượt bậc trong công tác chuyên môn; có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng. Các cô Ngần Thị Minh Hiếu, Lại Thị Minh Huệ luôn tiên phong trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hầu hết các trường trong huyện đều tăng cường thăm lớp, dự giờ; viết sáng kiến kinh nghiệm; tham gia tích cực các cuộc sinh hoạt chuyên đề theo cụm, vùng; có nhiều đề xuất, tham mưu với chính quyền, ngành, gắn với điều kiện của địa phương. Trong năm học 2011-2012, ngành có 233 giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 2 năm học gần đây có 37 cán bộ quản lý, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và toàn quốc. Trong đó, nhiều cán bộ, giáo viên là người dân tộc thiểu số như cô Lò Thị Siêu (dân tộc Thái,
Bùi Huy