(HBĐT) - Kết thúc năm học 2013-2014, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, thầy và trò trường THCS Tử Nê (Tân Lạc) còn có niềm vui lớn khi được đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2018 của UBND tỉnh. Như vậy, tại thời điểm này, xã Tử Nê có 2 trường đạt chuẩn quốc gia (tiểu học, THCS)…
Trong niềm vui này, cô giáo Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để có được dấu mốc quan trọng như thế này trường luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư, chăm lo nhiều mặt của các cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi đây. Chính sự vào cuộc đồng bộ đó đã góp phần để nhà trường ngày càng hoàn thiện hơn về điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp. Trong đó, xã Tử Nê đã có những quy hoạch, dành quỹ đất cho trường (4.300 m2), bảo đảm đủ theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Đặc biệt, xã đã huy động được sức dân cùng chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”. Từ việc thực hiện “3 đủ” cho các em, là nền tảng để các em học tập, rèn luyện, người dân đã vào cuộc trong xã hội hoá GD bằng những việc làm thiết thực. Riêng trong năm học này, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã đóng góp 100 triệu đồng để sửa chữa lớp học và đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường; dành 1.200 ngày công lao động san lấp mặt bằng sân trường, trồng hoa, cây cảnh tạo khuôn viên sạch đẹp cho nhà trường. Sự đồng hành đó là động lực thúc đẩy nhà trường làm tốt hơn trong thi đua “Dạy tốt - học tốt”. Với truyền thống từng gây dựng được trong nhiều năm trước đây, trường đã có những giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, có nhiều cách làm hay trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, khẳng định là một trong những trường mạnh của huyện. Từ nhiều năm qua, trường đã có giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Chất lượng đội ngũ đã có nhiều đổi mới. Hiện nay, bên cạnh đội ngũ cán bộ quản lý đạt các tiêu chuẩn chung, 100% giáo viên đều đạt chuẩn, trong số đó có 21% giáo viên có trình độ trên chuẩn; 100% giáo viên xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp. Năm học 2013-2014, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của nhà trường được cải thiện đáng kể. Trong số 165 HS, số em được xếp học lực giỏi chiếm 13,3%, học lực khá chiếm 36,4%. Số em được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt chiếm 95,8%. Trường đã có 6 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 33 học sinh giỏi cấp huyện (thi văn hoá ở 4 khối lớp, thi máy tính cầm tay, giải toán và thi tiếng Anh qua mạng Internet...). Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường có 3 em đoạt giải (năm học trước, trường cũng có 4 HS giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải ba và 1 giải KK). Những thành tích đáng kể đó là một trong những điều kiện tiền đề tốt để nhà trường vươn lên trở thành trường chuẩn quốc gia.
Bùi Huy