(HBĐT) -Ngay sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 9/12/2013 về việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Phòng Tư pháp tham mưu, giúp UBND cùng cấp chỉ đạo các xã, phường, thị trấn củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.



Cán bộ Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật cho bà con tại cơ sở sở. 

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 2.000 tổ hòa giải với trên 12.400 hòa giải viên. Nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi "Hòa giải viên giỏi” tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, năm 2016. Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố tổ chức Hội thi cấp mình, chọn ra đội thi cấp tỉnh. Từ kết quả của Hội thi, Sở Tư pháp đã chọn ra đội thi "Hòa giải viên giỏi” cấp Trung ương do Bộ Tư pháp tổ chức.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các tổ hòa giải, từ năm 2014 - 2018, ngành Tư pháp các cấp đã phát hành 120.000 băng, đĩa, tờ rơi về các lĩnh vực như: Hiến pháp, dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống ma túy, đất đai, bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Trong đó, Sở Tư pháp đã tổ chức in ấn, cấp phát sổ theo dõi hoạt động hoà giải ở cơ sở đến 100% các tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2014 – 2018, tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải hơn 5.500 vụ việc, với gần 4.800 vụ việc hòa giải thành công, đạt tỷ lệ 87%. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, các tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tham gia hòa giải thành 233/314 vụ việc, đạt tỷ lệ hòa giải trên 74%. Mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở được duy trì hoạt động hiệu quả. Đến nay, các thôn, xóm, bản, làng, tổ dân phố, khu dân cư trong tỉnh đều có 1 - 2 tổ hòa giải, mỗi tổ hòa giải có từ 3 hòa giải viên trở lên, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, như: Tổ hòa giải ở cơ sở là mô hình tổ chức tự quản trong nhân dân, do không có trụ sở hoạt động nên gặp khó khăn trong tiếp nhận yêu cầu của đương sự để giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh; trình độ, năng lực của đội ngũ hòa giải viên còn hạn chế nên còn lúng túng trong giải quyết những vụ việc phức tạp; sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước với MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở chưa phát huy tích cực, chưa chủ động đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải.

Để công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần góp phần giữ gìn "Tình làng, nghĩa xóm”, ANTT, thúc đẩy phát triển KT-XH, thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác hoà giải; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan có liên quan trong chỉ đạo, hướng dẫn đối với hoạt động này. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức tư pháp, hòa giải viên, đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ liệu cho hòa giải viên. Tăng cường tổ chức các hội thi hoà giải viên tại cơ sở. Bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là cấp huyện và cấp xã. Kịp thời biểu dương để các hòa giải viên chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.


Minh Phượng
(Sở Tư pháp)

Các tin khác


Phát huy vai trò “đội quân công tác” trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để đề án đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển biến thực chất, vững chắc về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã huy động sự tham gia có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức; kết hợp chặt chẽ với các chương trình, cuộc vận động có liên quan để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục