(HBĐT) - "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng mà cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực thực hiện trong thời gian qua. Thông qua tuyên truyền, phổ biến góp phần nâng cao tư tưởng, nhận thức và kiến thức pháp luật của cán bộ, nhân dân, giúp người dân yên tâm sinh sống, lao động và sản xuất” - đồng chí Xa Văn Thức, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Đà Bắc) khẳng định. 




Cán bộ xã Tiền Phong (Đà Bắc) tra cứu, tham khảo tài liệu tại tủ sách pháp luật.

Thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, xã Tiền Phong có nhiều đổi mới, sáng tạo, phân rõ nhóm đối tượng để có các hình thức phổ biến khác nhau. Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức tuyên truyền thông qua các hội nghị giao ban hàng tháng, các buổi sinh hoạt chi bộ, hội, đoàn thể. Đối với nhân dân các khu dân cư, thực hiện tuyên truyền miệng, lồng ghép trong họp xóm, qua loa phát thanh, tập trung vào các lĩnh vực như: chế độ chính sách, lao động - việc làm, thực hiện dân chủ ở cở sở; pháp luật về khiếu nại, tố cáo, đất đai, hôn nhân - gia đình... 

Ngoài ra, cán bộ Tư pháp xã phối hợp với Hội Nông dân, Hội LHPN xã duy trì sinh hoạt hàng tháng với thành viên các chi hội ở thôn, xóm. Đối với thanh niên, học sinh, Đoàn xã phối hợp với các chi đoàn tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, sân khấu hóa, phối hợp với các nhà trường tổ chức cho học sinh và giáo viên ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy, mại dâm, bạo lực học đường, giao thông đường bộ. Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm nay, xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 25 cuộc cho hơn 500 lượt người; kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật với 44 thành viên. Thông qua tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, không xảy ra điểm nóng, phức tạp.

Bên cạnh đó, UBND xã duy trì tủ sách pháp luật, đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu luật cho cán bộ và nhân dân. 6 tháng đầu năm nay có 21 lượt cán bộ, 18 lượt người dân tham khảo tài liệu tủ sách pháp luật. Cán bộ tư pháp xã thường xuyên cập nhật, bổ sung các loại sách pháp luật mới để người dân tiện theo dõi, nghiên cứu.

Một trong những hoạt động hướng về cơ sở mà xã Tiền Phong thực hiện hiệu quả là công tác hòa giải. Hiện nay, sau sáp nhập xóm, toàn xã duy trì 7 tổ hòa giải ở các xóm với gần 50 thành viên là đại diện các ngành, đoàn thể xóm. Từ năm 2018 đến nay, có 3 vụ việc mâu thuẫn trên địa bàn, các tổ hòa giải đã hòa giải thành công ngay tại cơ sở.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần hạn chế việc khiếu nại, tố cáo ở địa phương. 6 tháng đầu năm nay không có trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc tiếp công dân tại bộ phận "một cửa” được duy trì ổn định. Cán bộ tiếp dân tận tình, chu đáo hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định. Các quy trình, thủ tục hành chính về các lĩnh vực được niêm yết đầy đủ để nhân dân theo dõi, giám sát. Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ 2 ngày/tuần và đột xuất vào tất cả các ngày trong giờ hành chính. Theo kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, có 615 thủ tục được giải quyết, tỷ lệ người dân hài lòng đạt 90%. 


                                                             Thanh Sơn

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục