(HBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB xã Thống Nhất (Lạc Thủy) đã phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực: xây dựng tổ chức Hội, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Năm 2020, thu nhập bình quân của hội viên đạt 43,8 triệu đồng, Hội còn 9 hộ nghèo, chiếm 2,28%, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 65,75%. Đời sống gia đình hội viên CCB được cải thiện, thu nhập nâng cao.


Xưởng chế biến lâm sản của hội viên cựu chiến binh Vũ Văn Tập, xã Thống Nhất (Lạc Thủy) 
giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động. 

Thăm quan mô hình xưởng chế biến lâm sản có diện tích trên 1 ha của ông Vũ Văn Tập, hội viên CCB làm kinh tế giỏi chi hội CCB thôn An Phú không khí làm việc sôi động, tấp nập những chuyến xe tải đầy ắp hàng hóa nối đuôi nhau. Qua tìm hiểu được biết, địa phương có thế mạnh phát triển kinh tế đồi rừng. Nắm bắt nhu cầu của thị trường, năm 2018, gia đình ông Tập thành lập xưởng thu mua, chế biến gỗ keo. Sản lượng mỗi năm ước đạt khoảng 1.500 tấn, lợi nhuận đạt 2,5 tỷ đồng. Hiện, xưởng giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động, thu nhập bình quân 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Tập chia sẻ: "Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ then chốt, tôi mong muốn tận dụng được những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển các mô hình kinh tế, vừa nâng cao thu nhập cho gia đình, đồng thời giải quyết được nguồn lao động địa phương. Thời gian tới, gia đình tôi chú trọng mở rộng quy mô xưởng, đầu tư hệ thống máy móc, tạo mối liên kết với doanh nghiệp thu mua hàng hóa để tạo việc làm ổn định cho người lao động”. 

Nhằm đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ hội viên trong phát triển kinh tế, Hội CCB xã tuyên truyền, vận động CCB mạnh dạn "dám nghĩ, dám làm” các mô hình kinh tế mới. Hàng năm duy trì tổ chức từ 2 - 3 buổi tập huấn, chuyển giao KHKT trong sản xuất. Nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện tổng dư nợ 11,1 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 310 hộ vay vốn. Bên cạnh đó, nguồn quỹ Hội được xây dựng bình quân đạt 572.000 đồng/hội viên. 

Với 410 hội viên, sinh hoạt tại 13 chi hội, những năm qua, cán bộ, hội viên CCB xã Thống Nhất phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền; thi đua phát triển kinh tế và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Theo rà soát, toàn Hội hiện có trên 80 trang trại, gia trại trồng trọt kết hợp với chăn nuôi phát triển hiệu quả. Diện tích cây ăn quả có múi được mở rộng trên 20 ha, trong đó, 70% trong thời kỳ kinh doanh. 25 hộ phát triển ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, vận tải hàng hóa. Toàn xã có 350/394 hộ CCB phát triển kinh tế đồi rừng với tổng diện tích 985 ha. Qua đó, tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho người lao động địa phương với mức thu nhập khá.

Trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên CCB tích cực hưởng ứng, đóng góp ngày công lao động dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải. 12 hộ CCB đã hiến đất để làm kênh mương nội đồng, mở rộng đường giao thông nông thôn. Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hàng năm, Hội CCB xã vận động hội viên quyên góp 24 nghìn đồng/năm. Từ nguồn quỹ này, nhiều hội viên được hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà ở. Ngoài ra, hội viên CCB quyên góp trên 4 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt trong năm 2020. 

Đồng chí Bùi Văn Hiệp, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu”, Hội CCB xã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động hướng về cơ sở. Thi đua làm kinh tế giỏi, xây dựng mô hình đem lại hiệu quả cao, giải quyết nguồn lao động địa phương. Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách. Qua đó, nỗ lực cải thiện đời sống hội viên, xóa trắng hộ nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục