(HBĐT) - Chị Vi Thị Hiền sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân tại mảnh đất xứ Nghệ. Năm 2001, chị xây dựng gia đình, về làm dâu tại xã Hữu Lợi (Yên Thủy). Những năm đầu, gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn bởi kinh tế quanh năm chỉ trông chờ vào mảnh ruộng, nương ngô cằn cỗi và 1 con bò, 5 sào đất bố mẹ cho. Chị luôn trăn trở suy nghĩ phải làm thế nào để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài.

 


Chị Vi Thị Hiền, xã Hữu Lợi (Yên Thủy) phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt.

Năm 2015, vợ chồng chị Hiền bắt tay vào phục hóa đất hoang và đầu tư chăn nuôi lợn, gà, trồng 1 ha cam, 150 cây bưởi Diễn. Bước đầu cũng gặp không ít trở ngại nhưng với quyết tâm vươn lên, đồng thời thông qua Hội Nông dân xã Hữu Lợi, chị Hiền được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về chăn gà thả vườn, trồng và chăm sóc cam, bưởi và tự học học hỏi kinh nghiệm qua mạng internet, sách báo, dần dần chị nắm được kỹ thuật. Chị Hiền cho biết: "Nhận thấy tại địa phương nguồn đất đai tự nhiên dồi dào thích hợp cho mô hình chăn nuôi gà thả vườn, tôi mạnh dạn đi học hỏi kinh nghiệm ở các địa phương bạn như mô hình nuôi gà Lạc Thủy, tham gia lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà... Gia đình tôi làm hồ sơ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng xây dựng 1 chuồng gà tại vườn nhà, ban đầu nuôi 2.000 con, sau 4 tháng chăm sóc lứa đầu tiên cho xuất chuồng, trừ chi phí đầu tư thu lãi 50 triệu đồng. Năm 2016, gia đình chị Hiền tiếp tục xây dựng thêm 2 chuồng gà, nuôi 6.000 con, kết quả cho thu lãi hơn 100 triệu đồng. Đến nay mở rộng lên 4 chuồng nuôi gà, bình quân mỗi chuồng 1 năm nuôi 2 lứa, 1 lứa 2.000 con. Từ khi bắt đầu nuôi mô hình gà thả vườn gia đình chị đã nuôi được 5 lứa gà, tổng số 23.000 con, bình quân trong 3 năm gần đây bán ra thị trường gần 50 tấn gà, thu lãi gần 500 triệu đồng.

Ngoài việc làm kinh tế giỏi, chị Hiền là một đảng viên, hội viên nông dân xóm Rộc nhiệt tình tham gia các cuộc họp, buổi sinh hoạt của chi hội, tích cực tuyên truyền hội viên thi đua thực hiện tốt các phong trào do các cấp Hội phát động. Chị còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội như vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang lề đường để đường làng luôn xanh, sạch, đẹp.

Thực hiện các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chị Hiền chủ động chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật giúp đỡ 10 gia đình hội viên thực hiện mô hình nuôi gà thả vườn đem lại hiệu quả kinh tế. Từ đó, trong chi Hội, nhiều gia đình hội viên đã áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển trồng cây bưởi Diễn, bưởi đỏ, cam..., từng bước cải thiện cuộc sống gia đình, xóa đói, giảm nghèo. Không những hội viên trong chi hội xóm mà các đơn vị bạn cũng tìm đến học hỏi mô hình nuôi gà thả vườn của gia đình chị Hiền.

Với những thành quả đạt được, nhiều năm liền gia đình chị Hiền đều đạt gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc, cá nhân chị được biểu dương là điển hình trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2018, 2019, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, đạt danh hiệu nông dân xuất sắc tỉnh năm 2019.

Chị Hiền chia sẻ: Để có được thành tích như trên, tôi và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, luôn có lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.


Xuân Thiên
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục