(HBĐT) - Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, lực lượng nhân viên y tế phải gánh vác khối lượng công việc rất lớn. Cán bộ y tế phải đối mặt với nguy cơ cao bị lây nhiễm. Y sĩ Mai Thị Hoa Lê, viên chức Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (Trung tâm Y tế (TTYT) TP Hòa Bình) là một tấm gương điển hình xung kích trong công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 của TP Hòa Bình.


Y sĩ Hoa Lê lấy mẫu test nhanh kháng nguyên Sasr-CoV2 cho người dân tại Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình.

Y sĩ Hoa Lê là cán bộ chuyên trách phụ trách chương trình PCDB truyền nhiễm của TTYT thành phố, là thành viên đoàn kiểm tra, giám sát, điều tra, xác minh ổ dịch, xử lý ổ dịch Covid-19, thành viên đội cơ động PCD bệnh truyền nhiễm, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác PCD bệnh. 

Dáng người nhỏ nhắn, tuổi đời khá trẻ nhưng chị làm việc rất nhanh nhẹn và tích cực. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, tỉnh phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16-CT/TTg, chị đã thể hiện vai trò xung kích, năng động, không ngại khó khăn, vất vả, lây nhiễm bệnh khi thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát, kiểm soát, khống chế yếu tố nguy cơ gây dịch bệnh, tác nhân gây bệnh, bệnh liên quan đến yếu tố môi trường, an toàn thực phẩm, sức khỏe lao động và yếu tố nguy cơ khác đối với sức khỏe cộng đồng; thực hiện rà soát đối tượng đi/đến/trở về từ vùng dịch, tổ chức điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nhanh chóng, kịp thời theo quy định. 

Đồng chí Phạm Ngọc Khanh, Phó Giám đốc TTYT TP Hòa Bình cho biết: Thành phố có địa bàn rộng và dân cư đông, đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức trung tâm đều phải phát huy vai trò, năng lực chuyên môn trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện các biện pháp PCD. Thời gian qua, y sĩ Mai Thị Hoa Lê đã tích cực tham mưu Ban giám đốc trung tâm triển khai các hoạt động PCD Covid-19 trên địa bàn thành phố như: Xây dựng tổ đáp ứng nhanh, tổ điều tra, giám sát, xác minh ca bệnh, trực dịch 24/24h… khi có dịch xảy ra; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động PCD bệnh truyền nhiễm, bệnh do ký sinh trùng, bệnh truyền qua côn trùng, thực phẩm, bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh mới nổi; theo dõi diễn biến, dự báo tình hình dịch bệnh; đáp ứng tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh và các sự kiện về y tế công cộng; xây dựng kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch, giám sát, truyền thông; thực hiện giám sát, điều tra dịch tễ, công tác cách ly y tế; đầu mối thường trực theo dõi diễn biến, báo cáo tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

Công việc tất bật, áp lực là vậy, nhưng y sĩ Hoa Lê thường xuyên phối hợp, hướng dẫn chuyên môn với cán bộ chuyên trách xã, phường triển khai các biện pháp điều tra, giám sát các trường hợp nghi ngờ mắc/ mắc bệnh/tiếp xúc gần/nguy cơ đều được xử lý, khoanh vùng dập dịch đúng quy định.

Bằng sự nỗ lực trong công tác chuyên môn, sự động viên, giúp đỡ của ban lãnh đạo và đồng nghiệp, ngày 1/12/2021, y sĩ Mai Thị Hoa Lê vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh   tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác PCD Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là động lực tiếp thêm niềm tin, sức mạnh giúp chị vững tâm hơn nữa trong thực hiện công tác PCD tại địa phương.


H.D

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục