Là người có tác phong quân nhân mẫu mực, nhưng với chúng tôi, ấn tượng sâu sắc nhất về Đại tá Triệu Kim Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh là "chất lính”, luôn sâu sát, đặt tính hiệu quả trong công việc lên trên hết, trước hết của anh.
Đại tá Triệu Kim Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi, động viên người dân xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) trong đợt phối hợp Bệnh viện Quân đội 103 khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân.
Trò chuyện với chúng tôi, anh bảo đó là những điều học và tiếp thu được từ chính phong cách làm việc rất giản dị mà sâu sắc của Bác. Anh cho biết, ngay từ khi triển khai thực hiện chỉ thị của Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết của Quân uỷ Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hòa Bình đã được quán triệt và có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, cũng như tầm quan trọng của việc "học” và "làm” theo Bác. Từ đó, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã cụ thể hoá việc "làm theo” bằng nhiều hành động thiết thực, cụ thể, hiệu quả, có sức lan toả cao. Đến nay, 100% CBCS LLVT luôn có ý thức tự học tập và "làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với phương châm "mỗi ngày phải luôn có ý thức tự học, tự soi, tự sửa”.
Với Đại tá Triệu Kim Thắng cũng vậy, trên cương vị chỉ huy, anh luôn gương mẫu "nói đi đôi với làm”, mỗi ngày đều nỗ lực "tự học, tự soi, tự sửa” để không ngừng hoàn thiện bản thân. Anh thường xuyên gần gũi với anh em, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng và hoàn cảnh của CBCS trong đơn vị. Từ đó có những đề xuất phù hợp nhằm giúp CBCS hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Hàng năm, từ nguồn vận động quyên góp ủng hộ của LLVT tỉnh và nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quân khu, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng gia đình chính sách, gia đình CBCS hoàn cảnh khó khăn...
Từ thực tế công tác tại cơ sở, Đại tá Triệu Kim Thắng luôn trăn trở làm thế nào để có thể giúp đỡ được nhiều hơn các hoàn cảnh khó khăn. Anh đã tham gia cùng tập thể Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào "Đồng hành cùng em đến trường". Từ phong trào, LLVT tỉnh phối hợp cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp, trao tặng 3.737 chiếc xe đạp; nhận đỡ đầu 152 học sinh hoàn cảnh khó khăn... Cùng với đó, Đại tá Triệu Kim Thắng có những đề xuất với Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phong trào "LLVT tỉnh chung tay giúp đỡ người nghèo”. Từ đó, LLVT tỉnh có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực để giúp đỡ nhân dân. Nổi bật là phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. LLVT tỉnh đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ xây mới 142 nhà Đồng đội, nhà Đại đoàn kết, nhà Chữ thập đỏ, tổng kinh phí hỗ trợ gần 6 tỷ đồng.
Trên cương vị là cán bộ chủ trì về chính trị, Đại tá Triệu Kim Thắng cũng luôn trăn trở về cách làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn toả sáng trong lòng nhân dân. Điều đó đã được anh và tập thể Đảng uỷ - Chỉ huy đơn vị cụ thể hoá. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh duy trì, nhân rộng các mô hình "làm theo” có sức lan tỏa rộng lớn, đi vào cuộc sống, như mô hình "Làng, bản văn hoá - quốc phòng” ở địa bàn đặc biệt khó khăn gắn với phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đây đã có 38 mô hình được xây dựng. Các mô hình khác như: "Gian hàng 0 đồng”, "Góc học tập 100 đồng”, "Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”, "Đồng hành cùng em đến trường”, "Mỗi ngày học tập một lời Bác Hồ dạy”, "Tự soi, tự sửa”... Có những mô hình được triển khai với cách làm sáng tạo, được UBND tỉnh công nhận là mô hình điển hình cần được nhân rộng.
Ở mô hình nào, phong trào nào, cùng với tập thể Đảng uỷ - Chỉ huy đơn vị, Đại tá Triệu Kim Thắng cũng luôn là một trong những nhân tố tích cực, đi đầu. Với những đóng góp quan trọng đó, Đại tá Triệu Kim Thắng được tặng nhiều phần thưởng có ý nghĩa. Năm 2025 anh được UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có những thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Mạnh Hùng
Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng, thu hút và khơi dậy sự sáng tạo của công nhân lao động (CNLĐ). Những tấm gương lao động sản xuất giỏi trên các lĩnh vực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
Những ngày tháng Tư lịch sử, trong ngôi nhà của Thiếu tướng Bùi Đình Phái, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình ở xóm Kha Lạ, xã Phong Phú (Tân Lạc) lúc nào cũng rộn vang tiếng nói cười của con trẻ. "Khách” đến nhà ông chủ yếu là đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường trong xã và khu vực lân cận. Cũng không ngạc nhiên khi câu chuyện giữa chủ nhà và các vị khách nhỏ tuổi là những câu chuyện kể về chiến tranh, về những kỷ vật ông còn lưu giữ, sưu tầm và mang về sau chiến tranh...
Trong những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, cái tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Minh Giám luôn được nhắc đến như một biểu tượng của lòng dũng cảm, sự kiên trung và tinh thần chiến đấu quật cường.
Trở về quê hương từ khói lửa chiến tranh với thương tật 65%, thương binh Nguyễn Văn Tún ở xóm Dụ Phượng, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình vẫn tiếp tục hành trình mới - cứu người bằng y học cổ truyền, tiếp nối lý tưởng "Bộ đội Cụ Hồ”, sống vì cộng đồng và phụng sự Tổ quốc.
Hiến máu tình nguyện (HMTN) là nghĩa cử cao đẹp. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Tiêu biểu là anh Bùi Tiến Đạt, sinh năm 1986, khu Đồng Văn, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc). Trên cương vị là Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, anh Đạt luôn gương mẫu trong công việc và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, trong đó anh đã 38 lần tham gia HMTN.
Với niềm đam mê văn học từ nhỏ, sự nỗ lực không ngừng và động viên từ gia đình, thầy cô, bạn bè, Nguyễn Gia Bảo, học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hoà Bình) đã xuất sắc giành giải Nhì trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025, môn Ngữ văn.