Nghiêm túc tiếp thu và triển khai các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thượng uý Trần Thùy Duyên, Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh luôn xác định đây là kim chỉ nam cho mọi hành động, là thước đo về tư cách, tác phong của người chiến sỹ Công an nhân dân. Đồng chí cũng tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, cụ thể hóa vào công tác chuyên môn cũng như đời sống thường nhật. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an gương mẫu, gần dân, vì dân phục vụ.
Thượng uý Trần Thuỳ Duyên, Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh tích cực nêu gương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Là đảng viên, Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, đồng chí Trần Thuỳ Duyên luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm túc điều lệnh nội vụ, "Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Đồng chí luôn rèn luyện cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng; có lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh, đoàn kết với đồng chí, đồng đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong công việc, đồng chí Duyên luôn xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình để chủ động đề ra chương trình, kế hoạch công việc; kịp thời tham mưu xây dựng các văn bản về công tác tổ chức cán bộ. Năm 2024, đồng chí tham gia và hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp cơ sở về "Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ người nghiện ma túy chạy trên nền tảng mạng nội bộ, kết nối từ tỉnh - huyện - xã trong Công an tỉnh”. Tiếp tục thực hiện đề tài khoa học lịch sử cấp bộ "Tổng kết lịch sử công tác bảo đảm an ninh trật tự Công an Hà Sơn Bình 1975 - 1991” và đề tài khoa học lịch sử cấp cơ sở "Biên niên sự kiện lịch sử Công an tỉnh Hòa Bình”. Đồng chí tích cực tham gia các cuộc thi do Bộ Công an, Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh phát động, như cuộc thi tìm hiểu về Luật Căn cước năm 2023 đoạt giải nhất, cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” do UBND tỉnh tổ chức đoạt giải nhất và tham gia cuộc thi do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức đoạt giải nhì.
Với vai trò Bí thư Chi đoàn, đồng chí nêu cao tinh thần gương mẫu, xung kích, đi đầu trong các hoạt động phong trào. Đồng chí cùng Ban Chấp hành Chi đoàn thường xuyên tổ chức giáo dục cho đoàn viên nhận thức đúng đắn về nội dung "Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, tuyên truyền, vận động đoàn viên ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đồng chí cùng Ban Chấp hành Chi đoàn triển khai thực hiện các mô hình ý nghĩa, thiết thực như "Thanh niên tình nguyện”, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia. Tập trung vào các đợt tình nguyện: "Tháng thanh niên”, "Chương trình tình nguyện mùa đông”, "Tình nguyện hè” với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu tổ chức chương trình tình nguyện tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu tặng 16 suất quà cho người có uy tín, gia đình hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn và 400 suất quà cho thiếu nhi.
Thượng uý Trần Thuỳ Duyên chia sẻ: Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo lời Bác cũng như phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu phấn đấu; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Công an; tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cấp trên, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo và đồng nghiệp. Bên cạnh đó, tôi luôn tìm tòi, học hỏi kiến thức liên quan đến công tác chuyên môn, nghiên cứu kỹ và cụ thể hóa các văn bản để tham mưu cho lãnh đạo; gương mẫu, tận tụy với công việc theo phương châm "Làm hết việc chứ không hết giờ”.
Với những thành tích đạt được trong quá trình công tác cũng như trong hoạt động Đoàn, 2 năm liên tiếp 2023 - 2024, đồng chí Trần Thuỳ Duyên đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở”, được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Mạnh Cường
Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh là đảng viên, lãnh đạo tiên phong, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện để lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đạo đức cách mạng và sự tận tụy cống hiến, cùng tập thể cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Khi rời quân ngũ, hành trang của người lính không chỉ là kỷ luật, ý chí kiên cường, mà còn là tinh thần "việc gì có lợi cho dân, cho nước thì hết sức làm”. Trở về quê hương, nhiều quân nhân trẻ không chọn con đường dễ dàng, mà tiếp tục gánh vác trách nhiệm mới: làm Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Thôn đội trưởng, trực tiếp tham gia công tác ở cơ sở. Trong số đó, nổi bật là 3 tấm gương tiêu biểu: Hà Duy Quang (Bí thư chi bộ xóm Ngoã, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu), Ngần Văn Thủy (Trưởng xóm Mỏ, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu) và Bùi Văn Oành (Thôn đội trưởng xóm Rậm Cọ, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn).
Họ là những người con của quê hương Hòa Bình hăng hái lên đường, tham gia chiến đấu trên các mặt trận, chiến trường và góp một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 50 năm sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, những thương binh, bệnh binh ấy với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn không ngừng nỗ lực, cống hiến sức mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng, thu hút và khơi dậy sự sáng tạo của công nhân lao động (CNLĐ). Những tấm gương lao động sản xuất giỏi trên các lĩnh vực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
Những ngày tháng Tư lịch sử, trong ngôi nhà của Thiếu tướng Bùi Đình Phái, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình ở xóm Kha Lạ, xã Phong Phú (Tân Lạc) lúc nào cũng rộn vang tiếng nói cười của con trẻ. "Khách” đến nhà ông chủ yếu là đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường trong xã và khu vực lân cận. Cũng không ngạc nhiên khi câu chuyện giữa chủ nhà và các vị khách nhỏ tuổi là những câu chuyện kể về chiến tranh, về những kỷ vật ông còn lưu giữ, sưu tầm và mang về sau chiến tranh...
Trong những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, cái tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Minh Giám luôn được nhắc đến như một biểu tượng của lòng dũng cảm, sự kiên trung và tinh thần chiến đấu quật cường.