Trung tá Đặng Ngọc Thạch (người đứng thứ 4 từ phải sang) vạch kế hoạch triệt phá tụ điểm ma túy nhức nhối trên địa bàn thành phố.

Trung tá Đặng Ngọc Thạch (người đứng thứ 4 từ phải sang) vạch kế hoạch triệt phá tụ điểm ma túy nhức nhối trên địa bàn thành phố.

(HBĐT) - Khi nhắc tới trung tá Đặng Ngọc Thạch - Đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy – Công an thành phố Hòa Bình, từ các đồng chí lãnh đạo tới cán bộ, chiến sỹ đều có chung nhận xét: đó là con người luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm ma túy. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với anh, tôi thấy anh thật gần gũi, cởi mở. Khác xa với hình ảnh của anh khi đối mặt với tội phạm ma túy ở một địa bàn trọng điểm của tỉnh.

 

Anh cho biết: Những năm trước đây, các tụ điểm bán lẻ ma tuý trên địa bàn thành phố Hoà Bình diễn ra phức tạp, thủ đoạn mưu  mô,  xảo quyệt. Với địa thế là địa bàn trung chuyển ma túy từ Tây Bắc về Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, một lượng lớn ma túy được thâm nhập vào địa bàn thành phố, gây tác động xấu về an ninh – trật tự của địa phương.

 

Tụ điểm ma tuý tại khu vực tổ 20, 21 - phường Đồng Tiến do Thẩm Bá Hải, sinh năm 1974 tổ chức bán lẻ ma tuý hoạt động trong một thời gian dài. Đầu năm 2007, tên Hải từng bị Toà án tuyên phạt 36 tháng tù giam can tội tàng trữ ma tuý trái phép. Song, do bị nhiễm HIV giai đoạn cuối nên hắn được hoãn thi hành án phạt tù. Không lấy đó làm bài học, Hải vẫn ngang nhiên hoạt động, thường xuyên cung cấp ma tuý cho các đối tượng nghiện. Để đối phó với cơ quan chức năng, trong khi bán, hắn chốt cửa trước và cửa sau, sau đó sử dụng sào nứa câu ma tuý ra ngoài qua lỗ nhỏ trên tường. Với thủ đoạn này, hắn đã thực hiện trót lọt. Tuy nhiên, thông qua nghiệp vụ và nguồn tin báo của quần chúng, anh Thạch cùng với các trinh sát không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm bám địa bàn, tổ chức mật  phục, theo dõi để nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng. Đến 18h ngày 18/4/2007, khi tên Hải đang tuồn ma tuý ra ngoài cho các đối tượng nghiện, tổ trinh sát bất ngờ tấn công, bắt giữ tại chỗ một số đối tượng nghiện và tên Hải, thu giữ 9 gói hêrôin.

 

Hay tụ điểm ma túy trên địa bàn phường Chăm Mát nằm cách trung tâm thành phố không xa. Vào thời điểm rạng sáng, giữa trưa hoặc trời chập choạng tối, nhiều  người lạ mặt, vóc dáng dặt dẹo lảng vảng quanh khu vực này. Hoạt động lén lút, bí mật và rất mờ ám. Tất cả những dấu hiệu bất thường đó đã được nhân dân ghi lại và phản ánh tới cơ quan chức năng. Thông qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã nắm được quy luật hoạt động của bọn chúng. Ban chuyên án xác lập kế hoạch phá án, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Toàn Thắng, sinh năm 1978 và người em ruột của hắn là Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1981 trú tại tổ 19 - phường Chăm Mát đang có hành vi mua bán, tàng trữ ma tuý trái phép.

 

Từng trải qua nhiều lĩnh vực  công tác như: đội trưởng hình sự, kinh tế.. song chỉ đến khi tiếp quản Đội cảnh sát ma túy, trung tá Thạch mới phát huy hết khả năng tiềm tàng của mình. Anh cùng với anh em đã tham gia triệt phá hàng trăm vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, chặn đứng hàng chục đường dây cung cấp ma tuý lớn vào thành phố Hoà Bình, số đối tượng nghiện luôn được kiềm chế ở mức thấp nhất. ở  bất kỳ cương vị nào, anh luôn gương mẫu, khiêm nhường, được anh em trong đơn vị tin yêu, quý mến và nể phục. Trong nhiều năm, chi bộ, đơn vị luôn đạt trong sạch, vững mạnh, bản thân anh được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. 

 

   

N.H

(Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục