Ông Vũ Tuấn Khích, xóm Giếng, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) chăm sóc cây thanh long  ruột đỏ.

Ông Vũ Tuấn Khích, xóm Giếng, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) chăm sóc cây thanh long ruột đỏ.

(HBĐT) - Không khó để tìm người trồng giống cây miền Nam trên đất Bắc - cách mà người dân trong vùng nói về ông Vũ Tuấn Khích ở Xóm Giếng, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn), chủ nhân của 350 gốc thanh long ruột đỏ đang vào mùa đơm hoa, kết trái.

 

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn thanh long ruột đỏ, ông Khích cho biết: là người thích tìm tòi, học hỏi, áp dụng những cái mới, sau khi nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước, mảnh đất trên 3.000 m2 được ông đầu tư đào ao thả cá. Bên cạnh đó, ông mạnh dạn đi đầu đưa giống dế vào nuôi. Khi nhà máy nước Vinaconec đến đầu tư, nước ở ao cá của gia đình ông không thể đảm bảo để nuôi cá, giống dế dần cũng không phù hợp. Lúc đó, xem trên báo, ti vi thấy có nhiều gia đình làm giàu từ cây thanh long ruột đỏ ông rất thích và có ý tưởng chuyển hướng đầu tư sang giống cây này. Tuy vậy, khó khăn nhất lúc bấy giờ là làm sao có thể mua được giống cây thanh long quê mãi tận miền Nam xa xôi. Mãi đến năm 2000, khi thấy trên tivi có giới thiệu về trại giống KNKL ở xã Kim Quan- Thạch Thất- Hà Tây (nay là Hà Nội) có bán giống thanh long ruột đỏ, ông mừng lắm. ông đã cất công xuống tận nơi để thăm mô hình, học hỏi kỹ thuật và quyết định đầu tư xây cột trụ bê tông trồng 350 gốc thanh long ruột đỏ. Riêng tiền đầu tư giống, xây cột trụ mất  từ 40- 50 triệu đồng. Trong quá trình trồng, ông chăm chú nghiên cứu, tham khảo nhiều tài liệu liên quan đến đặc tính, kỹ thuật trồng, chăm sóc sao cho cây thanh long phát triển ở điều kiện tốt nhất.

 

Năm nay đã là năm thứ 2 cây thanh long của gia đình ông Khích cho thu hoạch. Năm trước mới cho thu hoạch bói nên chủ yếu gia đình ông để ăn hoặc biếu anh em, hàng xóm. Năm nay, gia đình ông đã bán 1 lứa được trên 2 tạ quả. Thương lái đến thu mua tận vườn, mỗi kg thanh long ruột đỏ có giá  từ 20.000 - 25.000 đồng. Theo ông Khích; đây là năm bán chào hàng nên ông bán với giá rẻ. Nếu như đúng với giá tham khảo ở các siêu thị lớn ở Hà Nội lên tới 73.000 đồng/kg. Dự kiến, tính đến hết vụ năm nay, gia đình ông thu hoạch được khoảng 1 tấn quả, với giá bán như hiện nay thu về từ 25- 30 triệu đồng. Với khí hậu nóng - lạnh trái ngược, cây thanh long ruột đỏ trồng ngoài Bắc chỉ cho thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm. Cây  đầu tư 1 lần cho khai thác khoảng 10 năm, năng suất cao nhất từ năm thứ 4  năm thứ 7.

 

Ông Vũ Tuấn Khích khẳng định: Quả thanh long ruột đỏ do gia đình  trồng là sản phẩm sạch, không phun một giọt thuốc trừ sâu nào. Cây thanh long gần giống như cây xương rồng nên kỹ thuật trồng không khó, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Là giống ít sâu bệnh, từ khi gia đình trồng chỉ mắc một số bệnh nấm, thối lá, cắt bỏ phần mắc bệnh là cây có thể phát triển bình thường. Sau hơn 10 năm trồng kiểm nghiệm, đến nay, tôi có thể chứng minh rằng cây thanh long ruột đỏ miền Nam hoàn toàn có thể phát triển tốt trên đồng đất Hoà Bình. Có thể quả thanh long trồng trên địa bàn tỉnh mình không to, đẹp như trong miền Nam nhưng chắc chắn sẽ thắng về độ ngọt, tươi và không mất nhiều công vận chuyển, chi phí trung gian. Mới đây, ông đã xây dựng và chuyển giao kỹ thuật thành công 2 mô hình với 150 gốc tại 2 xã Thanh Hối và Mãn Đức (Tân Lạc).

 

 

                                                                          Hương Lan

 

Các tin khác


Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục