Nhân dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) tham gia xây dựng kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất.
(HBĐT) - Trong 4 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) đã thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, KT-XH, củng cố và giữ vững QP-AN.
Đội ngũ CB,ĐV và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng CCHC, thực hiện tốt chương trình XDNTM. Bên cạnh đó, CB,ĐV vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước, hương ước nơi cư trú.
Những năm qua, Đảng bộ xã Đồng Tâm đã thực hiện Chỉ thị số 03 gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể TS-VM. Sau 4 năm thực hiện chỉ thị, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhiều thôn xóm, đơn vị đã sáng tạo, tìm ra nhiều cách làm mới, đem lại hiệu quả thiết thực. Các chi bộ nhà trường thực hành tiết kiệm dành tiền mua xe đạp, quần áo, sách vở tặng học sinh nghèo, tàn tật. Chi bộ các thôn tặng trang thiết bị cho Trung tâm Học tập cộng đồng để phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Chi bộ cơ quan Đảng ủy, UBND xã tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho 2 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội Phụ nữ xã với ống tiền tiết kiệm được hơn 300 triệu đồng đã giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay 119 triệu đồng không lấy lãi để phát triển kinh tế. Đồng thời đăng ký 4 tuyến đường tự quản và duy trì hiệu quả mô hình phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, thành lập 2 tổ thu gom rác thải tại 2 khu dân cư, chợ nông sản, góp phần BVMT. Đặc biệt thực hiện theo chuyên đề năm 2013, 2014 được thể hiện rõ trong hành động và việc làm của đội ngũ cán bộ từ xã đến KDC, đã phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cán bộ đầu tàu, gương mẫu, miệng nói, tay làm, tạo đà và sức hút quần chúng nhân dân cùng cống hiến lợi ích cá nhân cho sự nghiệp chung. Theo đó, trong chương trình XDNTM, CB,ĐV và nhân dân trên địa bàn đã hiến 2.560 m2 đất thổ cư và đất vườn, đóng góp trên 2,3 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện, đường, thủy lợi, nhà học tập cộng đồng. Phong trào phát triển kinh tế, XĐ-GN được đẩy mạnh. Hiện, toàn xã có 6 trang trại với nguồn thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên và nhiều mô hình trang trại vừa và nhỏ mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Thành công nhất là công tác GPMB QL 21 đi qua địa bàn xã, khi đảng viên gương mẫu, nhân dân đồng thuận, không phát sinh điểm nóng, không phải cưỡng chế bất cứ trường hợp nào.
Phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác lan tỏa sâu rộng đã góp phần quan trọng duy trì mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của xã đạt 14,34%. Đến cuối năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt 24,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,64%; AN-QP ổn định và giữ vững. Đảng bộ xã 3 năm liền (2012-2014) đạt TS-VM tiêu biểu.
Đức Phượng