Đó là nhận định và đề xuất của ông Đặng Hoài Dũng, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang, nguyên Phó Chủ tịch UBND, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Theo ông Dũng, không có một lý do nào để bào chữa cho một người sử dụng bằng giả, bằng dởm THPT để làm căn cứ thi đầu vào và được cấp bằng đại học. Bằng cấp đó đã sai từ ngày đầu nhập học thì người học sẽ không thể được công nhận kết quả học và tốt nghiệp được.


Bằng đại học của ông Lê Thành Được được cấp do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

"Trong trường hợp ông Lê Thành Được, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang mà Báo Nhân Dân điện tử đã đăng các bài viết liên quan, đề nghị Trường đại học Nông nghiệp 1 mà nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhanh chóng vào cuộc, xác minh và thu hồi ngay bằng tốt nghiệp đại học đã cấp cho ông Được. Điều đó trả lại sự minh bạch, công bằng đối với người học thật, bằng cấp thật và uy tín, danh dự của trường đại học hàng đầu về lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam", ông Đặng Hoài Dũng nói..

Theo các quyết định, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp của ông Lê Thành Được sử dụng bằng giả THPT để thi và tốt nghiệp đại học, sau đó bị phát hiện, xử lý kỷ luật, và tiếp tục thi tốt nghiệp THPT hệ bổ túc văn hóa sau ba năm được cấp bằng đại học là vi phạm hàng loạt các nghị định, quyết định, thông tư về việc cấp bằng, chứng chỉ.

Cụ thể, Quyết định số 52/2002/QĐ-BGDĐT, chương 2 về Quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, Điều 12 quy định về "Thu hồi văn bằng chứng chỉ” có quy định: Văn bằng, chứng chỉ bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

Điểm a. Người được cấp văn bằng, chứng chỉ vi phạm các quy định về tuyển sinh, giáo dục, đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điểm c. Khi có đủ chứng cứ kết luận về văn bằng, chứng chỉ cấp trái quy định của pháp luật.

Ở đây, ông Được vi phạm khi sử dụng bằng giả để được tuyển sinh và xét điều kiện cấp bằng.

Đáng chú ý hơn, ngày 25-11-2015, Bộ trưởng Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1796/QĐ-BNV phê duyệt "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Bộ Nội vụ” (Quyết định số 1796) về quản lý biên chế công chức, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý và quản lý hồ sơ công chức của UBND tỉnh An Giang. Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ do ông Trần Ngọc Huy, Trưởng Phòng Thanh tra nội vụ khối địa phương làm Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 408/QĐ-TTBNV ngày 29-6-2016 của Chánh thanh tra Bộ Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý và quản lý hồ sơ công chức của UBND tỉnh An Giang. Hoạt động thanh tra từ ngày 11-7-2016 đến ngày 22-7-2016. Tuy nhiên, vụ việc cán bộ sử dụng bằng giả và bổ nhiệm cấp tập ở Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở TN-MT tỉnh An Giang đã không hề bị phát hiện.

UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh An Giang cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hai vụ việc liên quan đến công tác cán bộ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất An Giang, Sở TN-MT tỉnh An Giang. Trong đó, ông Lê Thành Được sử dụng bằng THPT giả để thi và tốt nghiệp đại học Nông nghiệp 1, sau khi bị phát hiện đã thi lại và tốt nghiệp THPT hệ tại chức sau ba năm nhận bằng đại học. Tuy nhiên, ông Được vẫn giữ bằng đại học để tiếp tục thăng tiến và bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo chi cục, trung tâm trực thuộc Sở TN-MT An Giang.


 

Bà Phan Kim Yến (thứ hai từ trái sang) trong một lễ trao quyết định bổ nhiệm.

Trường hợp thứ hai là bà Phan Kim Yến sau năm năm công tác đã được lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh An Giang cất nhắc, ưu ái với bảy quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý, nâng bậc lương, phân công công chức và mới nhất là quyết định "nhảy cóc” từ cán bộ lãnh đạo cấp phòng của Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh An Giang thuộc Sở TN-MT về làm Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Sở TN-MT tỉnh An Giang khiến dư luận hết sức bất bình.

Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến bạn đọc Báo Nhân Dân những diễn biến vụ việc này.

 

                                   TheoNhandan

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục