(HBĐT) - Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Kiểm, Giám đốc BHXH huyện Lạc Sơn cho biết: Tháng 7 chúng tôi nhận được chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của ngành giao.


BHXH huyện Lạc Sơn tổ chức đối thoại trực tiếp và phát tờ rơi tuyên truyền về BHXH tự nguyện cho bà con ở xã Xuất Hóa.

Thời điểm đó, cả huyện mới có 74 người tham gia BHXH tự nguyện. BHXH huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã thị trấn phối hợp với ngành BHXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức đối thoại trực tiếp, phát tờ rơi... Từ tháng 8 đến nay, ngành phối hợp tổ chức được 6 cuộc đối thoại ở các xã, thị trấn. Các hội, đoàn thể cũng chủ động phối hợp với ngành lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho hội viên. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, dễ nghe, dễ hiểu để mọi người hiểu rõ về BHXH tự nguyện. Sau những cuộc đối thoại, lượng người tham gia tăng đáng kể. Chỉ sau hơn 2 tháng đã có hơn 50 người tham gia. Tuy nhiên, theo đánh giá, qua công tác tuyên truyền, vận động, một số cấp ủy, chính quyền ở cấp xã chưa chủ động vào cuộc coi đây là nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm. Nhận thức của cán bộ và nhân dân về BHXH còn nhiều hạn chế, chưa thấy được lợi ích từ việc tham gia BHXH mang lại, thậm chí còn chưa biết BHXH là gì. Qua thực tế cho thấy, không ít người vẫn nhầm lẫn giữa BHXH với các loại hình bảo hiểm nhân thọ mang tính thương mại, từ đó sinh ra so sánh, lựa chọn. Đa số người dân khi được hỏi về BHXH tự nguyện đều cho rằng, đây là loại hình kinh doanh mang tính chất may rủi và không sinh lời nhiều nên không mấy mặn mà.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người tham gia BHXH tự nguyện cho biết: Quyền lợi được hưởng của BHXH tự nguyện chưa thực sự hấp dẫn, mức thu nhập tối thiểu lựa chọn làm căn cứ đóng BHXH không ổn định, phụ thuộc theo sự điều chỉnh lương cơ sở của Nhà nước; còn thiếu một số chế độ như ốm đau, thai sản, tuất hàng tháng... do đó chưa thực sự thu hút được người dân. Mặt khác, mạng lưới đại lý thu tại xã còn mỏng, lại đặt cố định nên việc thu, nộp BHXH tự nguyện có phần khó khăn cho người tham gia.

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng của ngành giao, trong thời gian tới, BHXH huyện Lạc Sơn tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, các xã, thị trấn mở rộng phạm vi tuyên truyền để các cấp, ngành cùng vào cuộc. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cụ thể, mở rộng các đại lý ở tuyến xã nhằm chăm sóc khách hàng, tạo điều kiện tốt về công tác thu, nộp. Tập trung phát triển các đối tượng đang được hưởng phụ cấp ở các xã, thị trấn như bí thư chi bộ, trưởng xóm… Đối tượng là lao động tự do có thu nhập ổn định như kinh doanh buôn bán dịch vụ trên địa bàn.


                                                                  Việt Lâm



Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục