(HBĐT) -Tỉnh ta có 222.080 trẻ, chiếm 26,4% dân số toàn tỉnh, trong đó 2.036 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 32.799 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từng bước đi vào cuộc sống xã hội, làm thay đổi đáng kể về nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và mỗi gia đình đối với trẻ em. Đời sống vật chất, tinh thần của trẻ em không ngừng được nâng lên.


Chương trình Vùng huyện Lạc Sơn thuộc Tổ chức Tầm nhìn thế giới tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở xã Bình Cảng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiến, Trưởng phòng Trẻ em - Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1408, ngày 1/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, truyền thông nâng cao nhận thức trong cộng đồng, hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, UBND các cấp ban hành kế hoạch, tổ chức các hoạt động chăm lo, trợ giúp và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo và trẻ em vùng sâu, vùng xa.

 

Bên cạnh chăm lo về vật chất, việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em luôn được xác định là ưu tiên hàng đầu trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các ngành liên quan và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để củng cố và hoàn thiện hệ thống mạng lưới y tế, tăng cường chất lượng dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong đó có công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em. Năm 2018, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi dưới 5 tuổi còn 24,5%, nhẹ cân dưới 5 tuổi 24,5%. Tỷ lệ trẻ em tử vong dưới 1 tuổi giảm còn 12%o trẻ em sơ sinh sống, trẻ em tử vong dưới 5 tuổi giảm còn 13,5%o trẻ em sơ sinh sống.

Để nâng cao đời sống tinh thần cho trẻ em, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với UBMTTQ tỉnh, các ngành: GD&ĐT, VH-TT&DL cùng các tổ chức đoàn thể hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa - thể thao, tổ chức các cuộc thi trò chơi dân gian, giải bóng đá, cầu lông, tổ chức các lớp dạy bơi, nghi thức Đội... Cùng với đó lồng ghép truyền thông giáo dục kỹ năng biết tự bảo vệ mình, tránh xa các nguy cơ bị lợi dụng, bị xâm hại, tự phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em, tạo điều kiện để phát huy quyền tham gia của trẻ, góp phần hạn chế trẻ em tham gia vào các trò chơi mang tính cá cược, bạo lực, gây rối trật tự công cộng và tai - tệ nạn xã hội. Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố phối hợp với phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đặc biệt là kiểm tra những đơn vị có bể bơi, dạy bơi, các điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn nhân các ngày lễ lớn đã xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động văn nghệ, tổ chức 86 hội thi vẽ, thi nghi thức Đội, tham gia tìm hiểu Luật Trẻ em, quyền trẻ em, thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ; tổ chức 72 cuộc cắm trại và 635 hoạt động khác thu hút 68.124 trẻ em tham gia. 100% xã, phường, thị trấn phối hợp với các nhà trường tổ chức giao nhận trẻ em về sinh hoạt hè tại cơ sở và hướng dẫn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn nghệ, thể thao, sinh hoạt hè cho trẻ em.

                                                                                          Hương Lan

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục