Sáng 14-7, bác sĩ Y Nhân Mlô, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đác Lắc cho biết, bệnh viện vẫn đang tiếp nhận các bệnh nhân ở xã Cư Kpô, huyện Krông Búc nghi bị ngộ độc thực phẩm.


 Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ tích cực cứu chữa cho 

các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo bác sĩ Y Nhân Mlô, tình từ khoảng 1 giờ sáng cùng ngày đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 70 người có biểu hiện nôn ói, đi ngoài nhiều... sau khi đi dự tiệc cưới về.

"Hiện tại, bệnh nhân vẫn tiếp tục nhập viện. Chúng tôi đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân, đồng thời báo cáo vụ việc lên Sở Y tế, cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân”, bác sĩ Y Nhân cho biết thêm.

Sáng 14-7, đại diện Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, thị xã Buôn Hồ xác nhận, bệnh viện cũng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới. Số bệnh nhân nhập viện lên tới hơn 50 người. Đa số người bệnh đều có biểu hiện nôn ói, đau bụng... sau khi đi dự tiệc cưới ở địa phương trước đó.

Một bệnh nhân trú ở xã Chư Kpô, huyện Krông Búc cho biết, trưa ngày 13-7, tại địa phương có nhiều người đi dự đám cưới. Sau khi xong tiệc, mọi người trở về nhà và đến tối thì có triệu chứng đau bụng. "Sau khi dự tiệc cưới ở địa phương về nhà, đến rạng sáng nay, tôi có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và khi vào bệnh viện thì phát hiện những người đi dự tiệc cưới trước đó cùng mình cũng nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm”, một bệnh nhân nói.

Cùng ngày, tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đác Lắc cũng xảy ra một vụ nghi ngộ độc thức ăn khác sau khi dự tiệc đám cưới với hơn 100 người phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Buôn Đôn cho biết: Từ 22 giờ đêm hôm qua đến 7 giờ 30 phút sáng nay, bệnh viện đã tiếp nhận 103 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói, chóng mặt, tiêu chảy nghi bị ngộ độc thực phẩm và số bệnh nhân vào viện với triệu chứng này vẫn tiếp tục tăng. Theo bác sĩ Lộc, bước đầu các bệnh nhân cho biết họ đã dự tiệc cưới của một hộ dân trên địa bàn thôn 4, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn vào trưa ngày 13-7.

Hai vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dự đám cưới khiến hàng trăm người phải nhập viện cấp cứu đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đác Lắc tiến hành điều tra làm rõ.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục