(HBĐT) - Cùng cán bộ Ủy ban MTTQ xã Tuân Lộ (Tân Lạc), chúng tôi đến thăm gia đình ông Bạch Công Hải ở xóm Bận Dọi, hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà "Đại đoàn kết” vào tháng 10/2018. Niềm vui mừng hiện hữu trên gương mặt ông. Có nhà mới, gia đình ông vơi đi những khó khăn, cực nhọc, yên tâm sinh sống và phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.




Từ nguồn vốn của MTTQ các cấp hỗ trợ hộ ông Bạch Công Hải, xóm Bận Dọi, xã Tuân Lộ (Tân Lạc) xây dựng nhà "Đại đoàn kết", góp phần ổn định cuộc sống. 

Qua tìm hiểu được biết, gia đình ông Hải thuộc diện hộ nghèo, vợ ốm đau liên miên nên cuộc sống gia đình vất vả, thiếu thốn. Trước đây, cả gia đình ông sống trong căn nhà sàn tạm cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập khi mưa to, gió lớn. Từ thực tế đó, MTTQ xã đã huy động hỗ trợ, xây dựng nhà "Đại đoàn kết” để giúp gia đình ông Hải vượt qua khó khăn. Căn nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà cấp 4, diện tích sử dụng 40 m2. Tổng kính phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng, trong đó, nguồn quỹ hỗ trợ từ MTTQ các cấp 35 triệu đồng.

Ông Hải xúc động cho biết: "Có mơ tôi cũng không dám nghĩ gia đình được sống trong căn nhà kiên cố như thế này. Từ giờ trở đi tôi không còn phải lo lắng, trăn trở khi mùa mưa đến. Gia đình tôi sẽ cố gắng, nỗ lực phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống và sớm vươn lên thoát nghèo”.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, MTTQ xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng quỹ "Vì người nghèo” dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng để thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban MTTQ huyện, mức vận động đối với cán bộ, viên chức là 1 ngày lương, mỗi hộ gia đình 20.000 đồng/năm. Theo đó, nguồn quỹ "Vì người nghèo” năm 2018 đạt 11 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2013. Mục tiêu mỗi năm hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 1 hộ nghèo xây dựng nhà "Đại đoàn kết” với số tiền tối thiểu 10 triệu đồng. Kết quả trong giai đoạn 2013 – 2018, tổng nguồn quỹ huy động đạt 70 triệu đồng. Qua đó đã triển khai xây dựng 6 nhà "Đại đoàn kết”, sửa chữa 1 nhà bị hư hỏng. Riêng năm 2018, từ nguồn quỹ của MTTQ tỉnh, huyện 55 triệu đồng đã hỗ trợ, xây dựng, bàn giao 2 căn nhà cho hộ nghèo. Trong 9 tháng năm nay, MTTQ xã đã huy động cán bộ, nhân dân đóng góp xây dựng quỹ "Vì người nghèo" đạt khoảng 13 triệu đồng. Dự kiến đến cuối tháng 11, Ban quản lý quỹ sẽ tổng hợp, rà soát và hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết", tu sửa, nâng cấp một số căn nhà đã xuống cấp, hư hỏng nặng của hộ nghèo, hộ gia đình chính sách...

Đồng chí Bùi Văn Huê, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tuân Lộ cho biết: "Trong thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xây dựng quỹ "Vì người nghèo” mỗi năm đạt từ 14 - 17 triệu đồng/năm. Tăng cường phối hợp, huy động nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ, thăm hỏi động viên ít nhất 30 người nghèo, cận nghèo mỗi năm. Nỗ lực phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống dưới 8%. Qua đó, cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương”.

                                                                                           Đức Anh

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục