(HBĐT) - Buổi sáng…bàn uống nước của quán ăn sáng bà T đông hơn ngày thường. Dạo này các anh, các bác ăn sáng nhanh và không kề cà chén rượu, cốc bia như trước nữa. Họ bảo "Anh 100” khiến họ biết điểm dừng hơn (ý là họ nói đến Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt…). Một bác cho ý kiến: Đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước rõ ràng như thế. Tuân thủ là đúng rồi…Chứ như "mấy ông” Đồng Tâm-Hà Nội ấy. Thật là…

Câu nói bỏ lửng đấy vô tình như khơi mào tâm tư mọi người. Một anh chừng ngoài 30 tuổi bộc lộ quan điểm: 
-Nói là "xã Đồng Tâm” chứ chỉ một nhúm người của dòng họ Lê Đình Kình thôi…Thật là họ chả biết "trên trời, dưới đất” là gì. Số này sao đại diện cho "nhân dân" Đồng Tâm được. Vô lý…Mấy xã xung quanh đấy thuộc huyện khác và bản thân nhiều hộ ở Đồng Tâm họ có đòi hỏi vô lý gì đâu…Đất quốc phòng thì phải trả cho quốc phòng. Đòi làm gì…

Một bác tầm 50 tuổi, chắc đọc báo, xem đài nhiều nêu ý kiến:
-Hôm nay xem VTV 1 làm về vụ này và xem lại trên mạng cảnh bố con Lê Đình Kình- Lê Đình Công và đồng bọn "chém” tại buổi họp dân thấy rằng đám người này "bày binh bố trận lâu rồi”. Lê Đình Công, con trai Lê Đình Kình oang oang vung tay dọa giết lực lượng chức năng, thề thế này, thề thế khác…quyết tử ư? Chuẩn bị nào lựu đạn, bom xăng, khí gas, dao phóng…Rõ là oai như cóc. Khi bị bắt thì mặt tái dại, cắt không còn hạt máu. Đúng là các cụ nói cấm sai: "Chưa đánh được người mặt đỏ như vang/Mà đánh được rồi mặt vàng như nghệ”. Trả lời lực lượng chức năng mặt thì cúi gằm, có kẻ đã khóc vì hối hận, không hiểu rõ bản chất vụ việc, a dua, bị kẻ khác giật dây, đánh đu theo nhóm làm loạn và cả vì chót đã nhúng chàm, gây nên tội ác…

Mọi ý kiến của các bác, các anh đều chung một điều là lên án những kẻ gây rối và khẳng định những kẻ đi ngược lại đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước phải bị trừng trị đích đáng. Mà tại vụ Đồng Tâm, những kẻ gieo gió đã "gặt bão” rồi đó. Kẻ cầm đầu thì đã chết.  Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, xảy ra vào ngày 9-1. Tội ác của họ thật đáng bị trừng phạt…Sau này, việc xét xử phải được tổ chức lưu động, tuyên truyền cổ động rộng rãi để thu hút sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân trong vùng. Để người dân thấy được sự nghiêm minh của pháp luật và ai đó mượn danh "dân chủ”, mượn danh "chống tham nhũng” để làm càn nên biết dừng ở điểm nào. Kẻo hối không kịp như nhóm Lê Đình Kình…

Rồi câu chuyện chuyển sang việc 3 chiến sĩ bị hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Một cảm giác xót thương đến nghẹn lòng. Họ nói về hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng và ghi sổ tang với những lời thấu tâm can. Rồi cả chuyện người dân xóm Hoành(xã Đồng Tâm)-nơi xảy ra vụ việc đã đến viếng, tiễn đưa 3 chiến sĩ ngã xuống vì sự bình yên cuộc sống hôm nay. Họ hy sinh giữa thời bình, ngay trong cuộc sống thường ngày. Nếu đám Lê Đình Kình không gây rối, làm bậy… họ đâu phải ra đi vĩnh viễn bỏ lại gia đình, bố mẹ vợ con, người thân trước thềm mùa xuân Canh Tý. Đất nước sẽ không quên họ…


Bùi Huy

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục