(HBĐT) - "Những phần quà, khoản tiền hỗ trợ câu lạc bộ (CLB) chuyển đến những người nghèo, người có số phận kém may mắn không chỉ giúp vơi bớt khó khăn, gánh nặng trong cuộc sống mà còn là sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái, thắm đượm tình người" - anh Nguyễn Vinh Hiển, Phó Chủ tịch CLB Tình người (TP Hà Nội) tâm sự khi cùng các hội viên đi tặng quà, bàn giao nhà chữ thập đỏ (CTĐ) cho những người nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hòa Bình.



Đại diện câu lạc bộ Tình người trao nhà "Chữ thập đỏ” trị giá 30 triệu đồng cho ông Đoàn Văn Thiều, tổ 17, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình).

Lan tỏa những tấm lòng nhân ái

Chuyến hàng từ thiện của CLB Tình người đến TP Hòa Bình trong ngày nắng ấm. Dừng xe tại sân vận động xóm Chùa, xã Thống Nhất (nay là phường Thống Nhất) đã thấy đông đảo người dân chờ đón. Các suất quà được trao đến tay từng người. Ngoài ra, CLB Tình người còn hỗ trợ nhân dân xóm Chùa 15 con bò giống sinh sản, giúp thêm nguồn sinh kế.

Đón nhận những phần quà từ CLB, ông Nguyễn Văn Bằng, xóm Chùa - đối tượng được hỗ trợ bò giống phấn khởi: "Tôi rất vui mừng khi được CLB Tình người cùng các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, giúp gia đình tôi có con giống để mưu sinh, phát triển kinh tế. Chúng tôi mong muốn được quan tâm, hỗ trợ hơn nữa, tạo điều kiện để các hộ nghèo thoát nghèo".

Cũng tại xóm Chùa, đoàn từ thiện đã đến thăm hộ ông Bùi Đức Vinh, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Tuổi đã cao nhưng ông vẫn phải mưu sinh với từng mớ rau ngoài chợ, sống trong túp lều xiêu vẹo. Từ nguồn quỹ, CLB phối hợp với Hội CTĐ tỉnh tổ chức trao tặng căn nhà CTĐ trị giá 30 triệu đồng, giúp ông Vinh có mái ấm vững chãi. Căn nhà của ông Vinh là 1 trong 31 nhà CTĐ mà CLB cùng Hội CTĐ tỉnh phối hợp hỗ trợ.

Từ năm 2017 đến nay, CLB Tình người đã dành kinh phí hỗ trợ xây dựng 164 căn nhà cho hộ nghèo, tái định cư, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở; hỗ trợ 15 con bò giống sinh sản; tặng 252 xe đạp cho học sinh nghèo, 118 bộ bàn ghế cho các trường khó khăn về cơ sở vật chất; tặng 400 suất quà Tết cho bà con trên phạm vi toàn tỉnh.

Trao gửi yêu thương tới những mảnh đời bất hạnh

Một ngày cuối tuần, nhà văn hóa xã Cao Sơn (Đà Bắc) nhộn nhịp hẳn lên, nhiều trẻ em, người già đã đến từ sớm để nhận những món quà do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao tặng. Chăn ấm, nồi cơm điện, bàn ghế, giường tủ, đồ dùng học tập... là những phần quà thiết thực, ý nghĩa đối với bà con vùng sâu, xa, kinh tế còn nhiều khó khăn. Đây là chương trình tặng quà "Chia sẻ yêu thương", sẻ chia những khó khăn với người dân vùng dân tộc thiểu số mà Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ cho tỉnh Hòa Bình, trong đó, Hội CTĐ tỉnh giữ vai trò làm cầu nối.

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", từ năm 2015 đến nay, Quỹ Thiện Tâm đã tài trợ cho tỉnh hơn 21,6 tỷ đồng, riêng chương trình tặng quà Tết hơn 7,4 tỷ đồng. Các chương trình khác như: Ngân hàng bò giống, học bổng Vingroup cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ xây dựng trường học, đường điện chiếu sáng nông thôn, khám - chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo... được triển khai hiệu quả, rộng khắp, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Không chỉ CLB Tình người, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, hàng năm, những đối tượng khó khăn trên địa bàn còn nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của Quỹ Hương Sen - chùa Phúc Lâm (Bắc Ninh), Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting, tổ chức Childfund, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Từ các nguồn hỗ trợ, năm 2019, tổng giá trị các hoạt động xã hội tỉnh tiếp nhập thông qua Hội CTĐ tỉnh đạt hơn 23 tỷ đồng, trợ giúp trên 54.000 người. Các hoạt động thiết thực, đầy tính nhân văn như tặng quà Tết, chăn ấm, trao học bổng, xe đạp, xây nhà CTĐ, trao bò giống, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ mổ mắt, mổ tim miễn phí... tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, cùng góp sức thắp lên ngọn lửa tình nguyện ấm áp trong cộng đồng.

Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Hoạt động xã hội của các cá nhân, tổ chức có tấm lòng hảo tâm, các CLB, quỹ từ thiện trong những năm qua đã được các cấp, ngành ghi nhận, để lại những ấn tượng tốt đẹp. Thời gian tới, Hội CTĐ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, chung tay góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, mảnh đời bất hạnh, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.


Hoàng Anh


Các tin khác


Công an huyện Cao Phong: Ra mắt mô hình dân vận khéo “Con nuôi Công an xã”

Ngày 27/3, Công an huyện Cao Phong tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo "Con nuôi Công an xã” do Công an các xã, thị trấn phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện tham mưu triển khai, thực hiện.

Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục