(HBĐT) - Thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2011 đến nay, xã Cao Sơn (Đà Bắc) đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, hiện đang chờ thẩm định của cấp trên. Kết quả đó thể hiện sự đồng thuận, chung sức của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương, nổi bật là phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.



Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn (Đà Bắc) đã nâng cấp, cải tạo nhà văn hoá đáp ứng tiêu chí nông thôn mới và nhu cầu sử dụng của người dân.

Xã hiện có 9 xóm, hơn 1.100 hộ với hơn 4.400 nhân khẩu. Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xã tập trung vào các nội dung công khai để Nhân dân được biết, bàn bạc, quyết định và trực tiếp giám sát. Đối với những công trình cơ bản, xã thực hiện nghiêm túc việc công khai kế hoạch xây dựng cho Nhân dân nắm được thông qua các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri, hệ thống loa truyền thanh của xã; niêm yết chương trình, kế hoạch thực hiện, sơ đồ, bản đồ quy hoạch các hạng mục tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các xóm để Nhân dân theo dõi, giám sát. Thực hiện công khai các khoản thu, chi tài chính, số liệu đóng góp của Nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền. Bên cạnh đó, nhờ hiệu quả việc tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn đã hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng NTM, từ đó tham gia một cách tự nguyện, tự giác hơn.

Điển hình như việc người dân đóng góp hơn 22,1 tỷ đồng trong tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM suốt thời gian qua. Trong đó, hiến gần 311.000 m2 đất nông nghiệp, hơn 7.000 m2 đất ở; đóng góp 3.100 ngày công lao động và 3,5 tỷ đồng để xây dựng, chỉnh trang nhà ở, tu sửa nhà văn hoá các xóm. Từ chủ trương Nhà nước và Nhân dân cùng làm đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến đất như các hộ: Lường Văn Thanh (xóm Lanh), Sa Thế Cầu (xóm Sèo), Đặng Văn Hải (xóm Bai).

Từ sự đồng thuận của người dân, bức tranh NTM dần khởi sắc. Hiện, xã có trên 85% đường ngõ, xóm được nhựa hoá, bê tông hoá, 100% đường liên thôn được cứng hoá. 100% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Xã có 1 chợ đang hoạt động với diện tích 3.000 m2. 8/9 xóm có nhà văn hoá và khu thể thao. 93,5% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên. 95% người dân tham gia BHYT. Dự kiến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,14%.

Thời gian qua, xã cũng thực hiện tốt việc chuyển giao KH-KT, hỗ trợ sản xuất cho người dân. Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, đã tiếp nhận, triển khai thực hiện 6 mô hình, gồm: trồng cây ăn quả có múi; trồng lúa nước; trồng ngô biến đổi gen; trồng cây chè; chăn nuôi gà thịt; nuôi ong mật ứng dụng tiến bộ KH-KT cho năng suất, sản lượng cao. Ngoài ra, đã mở được 15 lớp tập huấn chuyển giao KH-KT với khoảng 600 lượt học viên tham gia. Các lớp tập huấn đều dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Đồng chí Bàn Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết: "Trong thời gian tới, xã tiếp tục phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động để Nhân dân được biết, được bàn, tham gia trực tiếp. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương, đảm bảo cuộc sống cho Nhân dân. Tập trung lắng nghe, giải đáp, giải quyết kịp thời những ý kiến, thắc mắc, vấn đề phát sinh tại cơ sở”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục