(HBĐT) - Mỗi độ thu về, trong lòng mỗi người trào dâng niềm xúc động, xao xuyến. Một chút không khí lạnh xua tan những ngày tháng hè nắng nóng, oi bức triền miên. Một chút lá sấu vàng rơi trên hè phố nhỏ. Sắc vàng của hoa ngũ sắc tươi mới góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn. Cảnh sắc thu nhẹ nhàng, thướt tha. Lòng người bâng khuâng chộn rộn. Mỗi mùa thu sang chứng kiến sự thay đổi không ngừng nghỉ và là phút thư thái, lắng đọng nhớ về những kỷ niệm đã qua.


Đường Trần Hưng Đạo (TP Hòa Bình) được trang hoàng rực rỡ chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn.

Mùa thu 75 về trước, thu của những cao trào cách mạng. Cùng với cả nước, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng lòng theo Đảng, chuẩn bị lực lượng, vượt qua biết bao hy sinh, gian khổ vùng lên đánh đuổi hệ thống cai trị, giành chính quyền về tay Nhân dân. Thu năm ấy không khí náo nức, hân hoan khắp mọi miền. Các Chiến khu cách mạng Thạch Yên, Mường Khói, Mường Diềm cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp núi rừng, đường mòn, lối mở. Từng đoàn người cuồn cuộn như thác đổ mang theo khát khao tự do, độc lập. Ở thị xã Hòa Bình (nay là thành phố) không khí hừng hực trải dài khắp ngõ xóm, đường quê. Dọc phố Lau, phố Nghĩa... lấp lánh cờ đỏ sao vàng mừng ngày chiến thắng. Rồi mỗi mùa thu qua, chứng kiến, bồi đắp, nuôi dưỡng, xây dựng quê hương Hòa Bình giàu truyền thống yêu nước và kiên cường cách mạng, cùng một lòng theo Đảng, đóng góp sức người, sức của cho kháng, kiến quốc, góp sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng và xây dựng quê hương, đất nước sau này. 

Mùa thu tháng 8 năm nay, là mùa thu ghi dấu ấn của sự đổi mới, phát triển trong diện mạo quê hương Hòa Bình. Từ chỗ còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp so với khu vực, chất lượng đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đang vận hành ngày càng hiệu quả, vì mục tiêu phát triển bền vững, chăm lo tốt hơn đến các mặt đời sống người dân. Người dân từ nông thôn, đến thành thị đang tận hưởng thành quả của sự đổi mới. Thị xã Hòa Bình mùa thu năm nào dân cư thưa thớt, hạ tầng, đường sá, nhà cửa hầu như chẳng có gì. Phương tiện đi lại rất khó khăn, chủ yếu người dân đi bộ hoặc di chuyển bằng xe đạp. Các điều kiện sinh hoạt nhiều khó khăn, thiếu thốn. Cửa hàng, khu chợ cũng thật đơn sơ và khiêm nhường... Thì nay đã mang bóng dáng của đô thị văn minh, hiệu đại, giàu bản sắc. Nhiều tuyến đường, con phố được xây mới, nhà ở, đô thị, trung tâm thương mại sầm uất cả về ban đêm. Ánh sáng điện trang hoàng, lung linh bên sông Đà mơ mộng. Các cây cầu nối tiếp bắc qua sông. Thành phố đang hướng tới mục tiêu cao hơn trở thành đô thị hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, cửa ngõ vùng Tây Bắc. 

Mùa thu năm nay cũng chứng kiến những sắc màu tươi mới ở khắp mọi miền quê hương. Hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi vươn tới vùng khó khăn, khỏa lấp nỗi khó khăn cách trở, mở ra những cơ hội tiếp cận với chủ trương, chính sách của Đảng cho người dân. Đường mới đã định hình gọi vùng hồ thức giấc. Từ nhiều nguồn lực đầu tư đang giúp huyện vùng cao Đà Bắc hiện thực hóa khát vọng thoát nghèo. Đà Bắc đã thoát khỏi huyện "trắng" về nông thôn mới. Nhiều xóm, bản vùng hồ đã có đường, có điện, có các công trình phúc lợi, người dân đã có của để dành từ phát triển nghề nuôi cá lồng, phát triển du lịch cộng đồng, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển các sản phẩm địa phương đã tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước. Hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, công trình nước sạch từng bước được đầu tư tới các xã khó khăn Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do (Lạc Sơn); Quyết Chiến, Ngổ Luông, Vân Sơn (Tân Lạc); Hang Kia, Pà Cò, Bao La, Cun Pheo (Mai Châu)... Lương Sơn đã trở thành huyện nông thôn mới và vùng trung tâm huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV, chuẩn bị những điều kiện cần thiết hướng tới mục tiêu trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa tại huyện Lạc Thủy, Lương Sơn, Tân Lạc, Cao Phong đã hình thành phát triển theo chuỗi giá trị, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Từ thành thị đến nông thôn ngày càng nhiều hơn những sắc màu tươi mới. Phố phường sầm uất, hối hả, đông vui. Diện mạo nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu được xây dựng ở nhiều vùng quê. Hòa Bình - thu đang về trong sắc màu tươi mới. Mùa thu năm nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tiếp tục ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.


Linh Trang


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục