(HBĐT) - Mỗi mùa thi đến, hình ảnh các chiến sỹ tình nguyện khoác trên mình màu áo xanh, túc trực trên các tuyến đường, trước cổng trường thi thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa đã để lại những ấn tượng đẹp cho thí sinh và phụ huynh. Đặc biệt, mùa thi năm nay diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hình ảnh các chiến sỹ tình nguyện đồng hành cùng mùa thi mang ý nghĩa hơn bao giờ hết.


Các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại điểm thi trường THPT Kỳ Sơn (TP Hòa Bình).

Thời tiết ngày thi thứ 2 tiếp tục oi nóng. Thế nhưng, điều đó cũng không ngăn được sự tận tình, nhiệt huyết của các tình nguyện viên áo xanh, những người góp phần làm nên thành công cho kỳ thi. "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn", đó không chỉ là khẩu hiệu mà những hành động thiết thực, ý nghĩa của các tình nguyện viên đã thực sự đem đến sự tự tin cho các thí sinh trước khi bước vào phòng thi. 


Tại TP Hòa Bình, Thành đoàn Hoà Bình phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai các hoạt động tình nguyện "Tiếp sức mùa thi” năm 2020 tại các điểm thi trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Thành Đoàn cho biết: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, Thành Đoàn đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi như: đội "Tiếp sức mùa thi”, "Hoa phượng đỏ” ra quân đồng loạt tiếp sức tại 7 điểm thi với gần 2.000 thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tại các điểm thi, 200 thanh niên tình nguyện đã có mặt từ sớm trực tiếp hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh thông tin về địa điểm thi, hướng dẫn thí sinh rửa tay sát khuẩn, phát 1.000 khẩu trang và nước miễn phí; trông giữ xe miễn phí cho thí sinh, người nhà thí sinh; đảm bảo an toàn giao thông tại các địa điểm thi. Cùng với đó, ĐVTN đã phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân, phụ huynh học sinh cài đặt ứng dụng Bluezone. Trong mọi hoạt động, các đội hình tình nguyện đều tuân thủ những quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang và tránh tập trung đông người.


Cùng với thành phố, các Huyện Đoàn trong tỉnh cũng đồng loạt ra quân triển khai hoạt động tình nguyện "Tiếp sức mùa thi” năm 2020 tại các điểm thi trên địa bàn. Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Tiếp nối thành công của chương trình "Tiếp sức mùa thi” giai đoạn 1 - kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Tỉnh Đoàn triển khai giai đoạn 2 của chương trình (từ ngày 8 - 10/8). Với phương châm đồng hành cùng sĩ tử, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo thành lập 37 đội hình tình nguyện, với trên 900 tình nguyện viên túc trực tại 37 điểm thi trên toàn tỉnh. Chương trình đã hỗ trợ cho thí sinh dự thi, người nhà thí sinh bằng các hoạt động thiết thực như: phát trên 12.000 chai nước, gần 8.000 khẩu trang, 1.500 bút viết các loạt, 280 suất cơm; bố trí các đội "Xe ôm tình nguyện”, "Đội phản ứng nhanh” đưa đón miễn phí thí sinh kịp thời tham dự kỳ thi; phối hợp với cơ quan chức năng điều tiết giao thông, hướng dẫn đỗ xe tránh ùn tắc giao thông; kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, phụ huynh học sinh không tập trung đông người, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; hỗ trợ nhân viên trung tâm y tế đo thân nhiệt, khai báo y tế, hướng dẫn cách sát khuẩn... Các nội dung tiếp sức mùa thi được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, lượng tình nguyện viên được rút gọn. 


Đồng chí Trần Lệ Giang, Bí thư Đoàn phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) chia sẻ: "Tiếp sức mùa thi tại điểm trường THPT Kỳ Sơn, Đoàn phường huy động 40 tình nguyện viên. Được chia sẻ, đồng hành cũng các thí sinh dự thi năm nay, tôi và các tình nguyện viên cảm thấy rất vui, ý nghĩa. Chúng tôi không cảm thấy mệt hay e ngại gì trước thực tế thời tiết oi nóng và tình hình dịch bệnh”.


Chương trình "Tiếp sức mùa thi” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Hoà Bình đã chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ ĐVTN, học sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tích cực, hiệu quả; góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, tạo môi trường để ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.



Hồng Duyên


Các tin khác


2 học sinh lớp 5 đuối nước tử vong tại đập My Tây, xã Nuông Dăm

Sáng 22/4, tại đập My Tây, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu học sinh lớp 5 tử vong. Đó là các cháu: N. T. T. T và B. T. N. L, sinh năm 2013, cùng học tại Trường Tiểu học và THCS Nuông Dăm.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục