(HBĐT) - Mỗi năm đón tiếp, điều dưỡng từ 1.600 - 1.800 đối tượng là người có công (NCC) trong và ngoài tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thuộc diện Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu về nghỉ dưỡng, Trung tâm điều dưỡng NCC Kim Bôi luôn đáp ứng chu toàn. Thoải mái, dễ chịu, đúng với trạng thái an dưỡng để chăm sóc sức khỏe…, đó là nhận xét chung của các đối tượng là những NCC khi trở về từ mái nhà chung ấm áp này.



Nhân viên y tế Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi thực hiện quy trình trị liệu, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng người có công.
         
Giám đốc trung tâm Phan Thị Liệu chia sẻ: Trung tâm được ưu tiên xây dựng ở địa thế đẹp, nơi mạch nguồn nước khoáng nóng tại xóm Mớ Đá, thị trấn Bo (Kim Bôi). Những năm gần đây, trung tâm đã đầu tư cơ bản hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các đối tượng điều dưỡng tập luyện hàng ngày như: máy matxa đa năng, máy thể dục đi bộ, sử dụng hệ thống ngâm chân thuốc bắc, phục vụ các môn thể thao phù hợp lứa tuổi và tạo không gian tốt phục vụ cho việc đi bộ thể dục. Cùng với việc tổ chức cho NCC đọc sách, báo hàng ngày, trong mỗi đợt điều dưỡng, trung tâm tổ chức các buổi nói chuyện thời sự về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, AN-QP của địa phương, thông tin trong nước, thế giới. Bên cạnh đó, tổ chức cho NCC đi thăm quan du lịch trong ngày tại các địa danh có ý nghĩa lịch sử và thắng cảnh đẹp. Tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao như cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, tạo tinh thần, thể lực tốt cho các đối tượng điều dưỡng. Sau mỗi đợt điều dưỡng, trung tâm tổng kết rút kinh nghiệm, tặng quà, tặng ảnh lưu niệm và giao lưu văn nghệ giữa NCC với tập thể cán bộ, nhân viên, tạo sự gắn kết và tình cảm tốt đẹp.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, hướng đến sự hài lòng của các đối tượng và du khách, Ban Giám đốc trung tâm đã triển khai nghiêm túc các phong trào thi đua để có những sáng kiến kinh nghiệm tốt phục vụ cho công tác chuyên môn. Theo đó, đã có nhiều kinh nghiệm hay, bài học quý được ghi nhận, đưa vào ứng dụng trong công việc hàng ngày, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Thực tế, đa số đối tượng NCC đến điều dưỡng đều đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, vì vậy, trung tâm luôn chú trọng xây dựng thực đơn với nhiều món ăn phong phú, đa dạng. Từng khu sinh hoạt, gồm: nhà bếp, phòng ăn, khu vệ sinh, phòng sinh hoạt chung, phòng điều dưỡng, phòng nghỉ... được bố trí khoa học, duy trì sạch sẽ, ngăn nắp. Cán bộ phục vụ luôn niềm nở, ân cần, chu đáo khi đón tiếp, chăm sóc, phục vụ.

Giữ được nề nếp đó, nhiều năm qua, trung tâm được biết đến là địa chỉ tin cậy, mái nhà chung ấm áp của các đối tượng, đặc biệt là đối tượng NCC. Những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, nhân viên trung tâm đã được ghi nhận. 14 năm xây dựng, phát triển, trung tâm nhận nhiều bằng khen của tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Công an… Năm 2019, trung tâm được suy tôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối các đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB&XH; được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và được bình xét, suy tôn đề nghị tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ. 


  Lam Nguyệt

Các tin khác


Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Chương trình Ngày Đoàn viên cấp tỉnh

Ngày 24/3, tại huyện Lương Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Huyện Đoàn Lương Sơn tổ chức chương trình "Ngày Đoàn viên” cấp tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục