(HBĐT) - Chỉ thị số 54, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền TP Hòa Bình về hiểm họa của đại dịch HIV/AIDS. Vì vậy, 100% phường, xã đã đưa các mục tiêu, chỉ tiêu phòng, chống HIV/AIDS vào tiêu chí xây dựng NTM, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa tại địa phương.  



Thành phố Hòa Bình ra quân tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2020. 

Trên địa bàn thành phố tích lũy số người nhiễm HIV/AIDS đến thời điểm hiện tại là 458 trường hợp. Trong đó, 137 trường hợp mắc HIV, 58 trường hợp chuyển sang AIDS, 263 trường hợp đã tử vong. Con đường lây nhiễm chủ yếu qua đường máu: 65,07%, đường tình dục khác giới: 21,97%, lây nhiễm từ mẹ sang con 1,6%, không rõ nguyên nhân 11,3%. 19/19 địa bàn có người nhiễm HIV. Theo báo cáo của Công an thành phố, hàng năm, lực lượng Công an tiếp nhận từ 4 - 7 can phạm được xác định nhiễm HIV/AIDS.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống HIV/AIDS, BTV Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Đồng chí Đinh Hải Nam, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH thành phố cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thường xuyên được đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng, bằng các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Như treo 230 băng rôn, phát hơn 24 nghìn tờ rơi, sách mỏng, 364 đĩa CD có nội dung phòng, chống HIV/AIDS đến người dân. Cùng với đó, Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS thành phố vận động cộng đồng phát huy truyền thống tương thân tương ái, tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người HIV/AIDS, nhất là tuyên truyền chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Đồng thời, tạo điều kiện để những người nhiễm bệnh và gia đình thấy rõ trách nhiệm, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

Thiết thực giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS, hàng năm, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động trên địa bàn tham gia các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm. Chú trọng quan tâm đến lao động là đối tượng tù tha trở về địa phương, người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, người nhiễm HIV/AIDS, để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ. Tính từ năm 2005 đến nay, toàn thành phố đã có 50 lượt người nhiễm HIV/AIDS tham gia các cuộc tư vấn, giới thiệu việc làm; 13 lượt người nhiễm HIV/AIDS tham gia các lớp đào tạo nghề. Trong đó, 4 lao động được doanh nghiệp nhận vào làm việc, 9 lao động tự tạo được việc làm với mức thu nhập ổn định cuộc sống. Thành phố đã triển khai chương trình điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, thường xuyên duy trì trên 300 bệnh nhân, có 289 bệnh nhân điều trị ổn định. Đây là giải pháp quan trọng để khống chế sự gia tăng đối tượng nghiện, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS từ tiêm chích ma túy. 
Qua 15 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 54 của Ban Bí thư, công tác phòng, chống HIV/AIDS của thành phố từng bước chuyển biến tích cực. Số ca mắc mới giảm dần qua các năm, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống HIV/AIDS được nâng cao, từng bước xã hội hóa công tác phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng. 


Phương Linh

Các tin khác


Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Chương trình Ngày Đoàn viên cấp tỉnh

Ngày 24/3, tại huyện Lương Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Huyện Đoàn Lương Sơn tổ chức chương trình "Ngày Đoàn viên” cấp tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục