(HBĐT) - Thực hiện năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng nhiều mô hình, địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm... hiệu quả, nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em.



Cán bộ Hội LHPN huyện Yên Thủy tham gia tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý, nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực giới.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Duyên cho biết: Thực hiện chủ đề năm 2020 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên về phòng, chống xâm hại trẻ em và 5 nhiệm vụ trọng tâm của năm, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội cụ thể hóa các hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập mô hình hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Cùng với đó, Hội lồng ghép thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.
Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 31 lớp tập huấn cho trên 1.000 hội viên, phụ nữ, trẻ em nội dung về: Nhận diện và ứng phó với xâm hại trẻ em (đặc biệt là trẻ em gái); kỹ năng làm cha mẹ tích cực; phương pháp kỷ luật trẻ tích cực; cách chăm sóc trẻ. Tổ chức 181 cuộc truyền thông cho trên 23.700 hội viên, phụ nữ, trẻ em về chính sách pháp luật: Hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, giao thông đường bộ, phòng - chống tệ nạn xã hội, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người, an toàn thực phẩm… Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Sơn Bùi Thị Ngợi nhìn nhận: Hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho phụ nữ và trẻ em thông qua các nội dung, chủ đề thiết thực; những mô hình hiệu quả; các thành viên, gia đình tích cực… đã thu hút đông đảo phụ nữ, đồng bào dân tộc hưởng ứng.
Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh duy trì tốt mô hình điểm "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” của tỉnh tại thôn Lũ, xã Phú Thành (Lạc Thủy). Với 215 thành viên, mô hình đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tích cực, ý nghĩa. Nhờ có mô hình, nhiều chị em thay đổi nhận thức, biết tự bảo vệ bản thân, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thành Bùi Việt Nhàn chia sẻ: "Từ khi thành lập mô hình, chị em tham gia được cung cấp kiến thức về phòng tránh xâm hại tình dục, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, để từ đó nhắc nhở con em biết và phòng tránh hiệu quả”. Ngoài ra, 5 mô hình "Cổng trường an toàn, thân thiện” với 98 thành viên tại 2 huyện Lạc Thủy, Cao Phong cũng đem lại ý nghĩa xã hội tích cực.
Để cụ thể hóa mục tiêu an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái và xuất phát từ nhu cầu thực tế, Dự án "Tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hòa Bình trong phòng, chống bạo lực giới” đang được triển khai tích cực, hiệu quả tại 4 huyện thuộc dự án: Lạc Sơn, Đà Bắc, Yên Thủy, Mai Châu.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Duyên cho biết thêm: Thời gian tới, Hội tiếp tục có những hoạt động thiết thực, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống tội phạm, ma túy, buôn bán người…, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng cộng đồng an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái. Mong rằng, Hội LHPN sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự chung sức của các cấp, ngành và cả cộng đồng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại, cũng như xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả để phòng ngừa, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em.

Hồng Duyên

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục