Trong các ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) lại nhộn nhịp đón du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng.

 


Du khách tham quan Thung lũng Tình yêu. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Tuy lượng khách đổ lên đông, nhưng các cơ sở dịch vụ nhà nghỉ, lưu trú trên địa bàn thành phố vẫn đủ điều kiện tiếp nhận hết lượng khách du lịch. Giá cả các dịch vụ ăn uống, vui chơi vẫn giữ ở mức bình ổn, giá phòng nghỉ tăng từ 1,5-3 lần ngày thường.

Do thời gian nghỉ kéo dài, cộng với không khí nắng nóng, oi bức nên từ chiều 28/4, nhiều khách du lịch đã bắt đầu kéo tới thành phố Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng. Đông nhất là trong các ngày 29-30/4, tất cả các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú cho tới các homestay đều đã cháy phòng.

Mặc dù toàn thành phố Đà Lạt có tới 21.000 chỗ nghỉ được đăng ký, cộng thêm hàng trăm cơ sở lưu trú, homestay mới đưa vào hoạt động, nhưng không đủ để tiếp nhận lượng du khách đổ tới địa bàn trong dịp này.

Một số cơ sở lưu trú còn phải rải chăn đệm xuống tầng hầm, trên tầng áp mái để đón khách. Một số trường học có khu ký túc xá còn trống, nhân dịp này cũng mở cửa đón khách vào nghỉ. Đặc biệt, có chủ nhà nghỉ ở khu An Bình còn phải ngủ trong xe ôtô của mình để nhường chỗ cho khách.

Giá các phòng nghỉ tại thành phố Đà Lạt được xác định là tăng từ 1,5-3 lần so với ngày thường. Cụ thể các nhà nghỉ tại khu trung tâm, giá ngày thường từ 200.000-350.000 đồng, nay tăng lên 600.000-1.200.000 đồng cho 1 phòng đơn. Phòng nghỉ lại các khu vực xa hơn, giá tăng từ 1,5-2 lần.

Các homestay chứa được 8-10 người có giá 1-1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, tại các khách sạn cao cấp, giá phòng nghỉ tăng không đáng kể, từ 6-8 triệu đồng cho một phòng đôi.

Đáng chú ý, mặc dù lượng khách đến tăng cao, nhưng dịch vụ ăn uống trong nhà hàng cũng như thức ăn đường phố không hề có hiện tượng tăng giá, chặt chém khách. Theo ước tính, những khu du lớn như Thung lũng tình yêu, Vườn hoa thành phố... mỗi ngày có tới 20.000 lượt khách tới tham quan.

Các khu du lịch khác như Làng cù lần, Đường hầm điêu khắc, Hoa sơn điền trang, Thiền viện trúc lâm... lượng du khách tới tham quan đều tăng từ 5-10 lần ngày thường. Vào thời gian cao điểm, đã xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ tại đường vào các khu lịch, các tuyến đường trung tâm thành phố.

Cho đến ngày 1/5, nhiều du khách đã dời Đà Lạt về nhà, lượng khách du lịch trên đường phố và các điểm vui chơi đã giảm đáng kể.

Điều đáng mừng là trong những ngày nghỉ lễ này, Đà Lạt không xảy ra tình trạng chặt "chém" khách; mâu thuẫn giữa chủ khách sạn, chủ quán ăn với du khách; tình trạng du khách không có phòng nghỉ, phải căng lều bạt ngoài công viên, hay tình trạng quá tải về các loại phương tiện giao thông cũng không còn xảy ra như các dịp nghỉ lễ trước đây./.

 

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục