(HBĐT) - Ngày 8/7, Sở VH-TT&DL đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Du lịch tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bức trướng và lẵng hoa chúc mừng Ngành nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành du lịch Việt Nam.

Chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành du lịch tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh. Đặc biệt, kể từ sau tái lập tỉnh, du lịch đã phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển, có bước khởi sắc, vươn lên, ngày càng tăng cả quy mô và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 434 cơ sở lưu trú du lịch với 39 khách sạn, 243 nhà nghỉ, 27 khu, điểm du lịch hấp dẫn. Tốc độ tăng trưởng duy trì năm sau cao hơn năm trước, năm 2019 đã đón 3,1 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tổng thu nhập du lịch đạt gần 2.075 tỷ đồng. Hoạt động du lịch ngày càng thể hiện hiệu quả KT-XH rõ nét, góp phần tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử dân tộc, bảo vệ cảnh quan môi trường...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của ngành du lịch không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa mà còn là kênh thông tin quan trọng quảng bá con người và vùng đất Hòa Bình. Đồng chí đề nghị, trong những năm tiếp theo, ngành du lịch tỉnh cần khai thác tốt lợi thế gần Thủ đô Hà Nội và các tiềm năng sẵn có, nâng cao chất lượng và đa dạng các sản phẩm, đồng thời đổi mới tư duy, cách làm du lịch sáng tạo để sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Nhân dịp này, Sở VH-TT&DL đã khen thưởng 15 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh có thành tích tiêu biểu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, giai đoạn 2015-2020.     


Bùi Minh

Các tin khác


Huyện Yên Thủy phát triển du lịch gắn với điểm đến lễ hội, tâm linh

Hiện nay, sản phẩm du lịch của huyện Yên Thủy chủ yếu là du lịch lễ hội, du lịch tâm linh. Bên cạnh đảm bảo nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo tồn giá trị di tích lịch sử, văn hoá và lễ hội gắn với khai thác thế mạnh du lịch.

Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục