Người dân quan tâm tìm hiểu quy hoạch phát triển thị trấn Mai Châu (Mai Châu) đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035.

Người dân quan tâm tìm hiểu quy hoạch phát triển thị trấn Mai Châu (Mai Châu) đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035.

(HBĐT) - Thị trấn Mai Châu (Mai Châu) có không gian tương đối nhỏ hẹp, phần nào dẫn đến hạn chế phát triển KT-XH. Do đó, một trong những mục tiêu quan trọng của huyện trong những năm tới là mở rộng không gian khu vực thị trấn, xứng tầm là trung tâm của huyện. Tháng 5/2016, huyện Mai Châu đã công bố quyết định phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Mai Châu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Theo quy hoạch mới, hướng phát triển không gian thị trấn sẽ theo mô hình đô thị tập trung, phát triển theo trục đường song song với QL 15 là chủ đạo. Đồng thời, lấy QL 6 và QL 15 là giao thông đối ngoại chính của huyện.

 

Địa bàn thị trấn Mai Châu được quy hoạch lại dự kiến sẽ mở rộng tổng diện tích gần 4.641 ha, trong đó, diện tích đất điều chỉnh quy hoạch 1.029 ha, diện tích đất mở rộng mới gần 3.612 ha bao gồm đất quy hoạch mở rộng thuộc 6 xóm của xã Tòng Đậu và 6 xóm của xã Chiềng Châu.

 

Quỹ đất rộng, thị trấn Mai Châu có thêm điều kiện đầu tư nguồn lực để phát triển không gian các khu dịch vụ đô thị. Trong quy hoạch mới, các công trình công cộng phục vụ như nhà văn hoá, triển lãm trưng bày, khu vui chơi thiếu nhi, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ quan hành chính...được xây dựng đồng bộ.

 

Việc phát triển không gian của thị trấn được triển khai trên tinh thần tôn trọng và bảo tồn cấu trúc đô thị cũ, tạo thành một trung tâm có bản sắc đặc trưng và đa năng.

 

Huyện Mai Châu cũng dự kiến di rời ra khỏi khu đô thị và không xây dựng các cơ sở sản xuất ô nhiễm như lò mổ, các cơ sở gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến môi trường nước và không khí. Trong quy hoạch sẽ chuyển đổi các quỹ đất sau khi di rời thành các công viên cây xanh, bến bãi đỗ xe cùng các tiện tích công cộng chất lượng cao.

 

Trong định hướng phát triển không gian các khu dân cư tập trung, thị trấn Mai Châu sẽ được triển khai theo mô hình lấy lõi cây xanh và công trình công cộng như nhà văn hoá, sân chơi thiếu nhi, nhà trẻ làm hạt nhân cho các khu dân cư.

 

Một trong những điều kiện của đô thị trung tâm của huyện là các khu dân cư xây dựng mật độ thấp, tầng cao xây dựng không được vượt quá 5 tầng. Diện tích các lô đất xây dựng trong khu dân cư được quy định không nhỏ hơn 30 m2, mặt tiền không nhỏ hơn 5 m. Các khu dân cư đều phải có lõi cây xanh và sân chơi thiếu nhi. Các trung tâm dịch vụ xã hội và đầu mối kỹ thuật được phát triển và hoà nhập với không gian kiến trúc cảnh quan của toàn khu vực.

 

Hơn ai hết, là người dân sống lâu năm tại thị trấn, ông Hà Hiển Nhiên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng của huyện Mai Châu cho biết: Việc thị trấn Mai Châu được quy hoạch mở rộng trong những năm tới  sẽ tạo đà thúc đẩy phát triển KT- XH thị trấn. Mặt khác, là trung tâm hành chính của huyện, nhu cầu phát triển hạ tầng đô thị là hoàn toàn tất yếu. Đây cũng là mong ước bấy lâu của nhân dân thị trấn cũng như mong muốn của các cấp chính quyền, nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

 

 

                                                                        Hồng Trung

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Toàn cảnh hội nghị.
Hệ thống đường GTNT xã Thanh Nông (Lạc Thủy)  được đầu tư xây dựng cơ bản đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu đi lại  và giao lưu hàng hóa của nhân dân.

Ứng dụng KHCN phát triển nông nghiệp, nông thôn

(HBĐT) - Những năm qua, KHCN đã tạo nên nhiều chuyển biến mới trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống nông dân được cải thiện. Năng suất, chất lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi được nâng lên. Đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả dựa trên ứng dụng KHCN góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng NTM của tỉnh.

Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh than

(HBĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương cùng các Bộ, ngành liên quan và các địa phương có hoạt động khai thác và kinh doanh than tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh than, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh than trái phép theo quy định của pháp luật.

Bài toán năng lượng của Vê-nê-xu-ê-la

Với việc liên tiếp tung ra các biện pháp mạnh như cắt điện luân phiên hay giảm số ngày làm việc của nhân viên nhà nước, Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la quyết tâm khắc phục khó khăn do thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng. Đây là thách thức không nhỏ với Vê-nê-xu-ê-la trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề do giá dầu lao dốc.

Giải quyết vấn đề rác thải ở huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Kể từ ngày khu xử lý rác thải tại thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) tiếp nhận lượng rác thải của TP Hòa Bình do đóng cửa bãi rác dốc Búng đã làm khu xử lý rác của Công ty Hoàng Long quá tải so với năng lực thiết kế nhiều lần, bắt đầu phát sinh ô nhiễm môi trường trong khu vực. Có thời điểm, lượng rác tồn đọng tại đây lên tới hàng nghìn tấn. Rác không được xử lý kịp thời phát sinh nguy cơ ô nhiễm môi trường trong khu vực. Xử lý rác thải đang là vấn đề nan giải không chỉ với Lương Sơn.

Trồng mới 197 ha rừng

(HBĐT) - Năm 2016, huyện Yên Thuỷ có kế hoạch trồng mới 480 ha rừng, trong đó, trồng rừng sản xuất 430 ha, trồng rừng phòng hộ 50 ha và chăm sóc bảo vệ 1.753 ha rừng. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn triển khai trồng, chăm sóc rừng trong khung thời vụ tốt nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục