Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 29/6, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh.

 

Liên hiệp các Hội KH&KT hiện có 9 hội thành viên, 2 đơn vị trực thuộc, 6 hội viên tập thể (các doanh nghiệp) với gần 10 nghìn hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội KH&KT đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như mở rộng tổ chức, thu hút tập hợp ngày càng đông cán bộ KH&CN tham gia hoạt động; huy động các nguồn lực chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển KT-XH địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các tiến bộ KH-CN đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 6 và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12; tập hợp được đội ngũ cán bộ KH-CN chuyên sâu từng lĩnh vực tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các căn cứ khoa học, thực tiễn để xem xét khi ban hành chính sách, quy hoạch, kế hoạch về phát triển KT-XH của địa phương; gương mẫu tham gia nghiên cứu, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

6 tháng cuối năm 2016, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 16 của Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết số 27 của BCH Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước” và Kết luận số 169 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức, phát triển hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các hội, tích cực thu hút các nguồn kinh phí, triển khai các đề tài, dự án, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới theo chức năng, nhiệm vụ của hội và ngành để phục vụ thiết thực cho sản xuất, đời sống. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đưa khoa học công nghệ về với nhân dân, nhất là đối với nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Động viên, cổ vũ cán bộ các tầng lớp nhân dân lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác, năng suất lao động. Phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương rà soát, đánh giá kết quả nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, dự án đã triển khai…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016. Trong đó, tập trung phát huy tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, xây dựng mô hình liên kết bốn nhà (nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước); đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ KH-KT công nghệ mới vào sản xuất, đời sống; tập trung vào các chương trình trọng điểm quốc gia, chương trình, đề án của tỉnh; phối hợp tổ chức hiệu quả hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, giải thưởng KH-CN Việt Nam hàng năm…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên hiệp hội đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội; trình bày và đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của BCH Liên hiệp Hội.

                                                                   

                                                              Hồng Duyên

Các tin khác


Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục