(HBĐT) - Đến nay, người dân xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh (Cao Phong) vẫn phải hứng chịu hậu quả của bùn, đất thải do khai thác quặng năm nào từ núi Quèn Cọm đổ xuống lấp đầy suối và ruộng màu vốn ít ỏi, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và cuộc sống.

 

Chủ tịch UBND xã Bình Thanh Nguyễn Văn Thưởng cho biết: Vào khoảng năm 2006, doanh nghiệp Phú Sơn Hà đến khảo sát thăm dò khai thác quặng sắt trên đỉnh núi Quèn Cọm. Sau khi doanh nghiệp khảo sát, đào quặng, vào khoảng những năm 2007 - 2009, bắt đầu có hiện tượng đất, đá, bùn thải trôi xuống đồng ruộng xóm Mỗ 2.

 

Suối và ruộng xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh (Cao Phong) bị đất, đá khai thác quặng lấp kín.

 

Trước hiện tượng này, chính quyền xã khảo sát và mời doanh nghiệp chứng kiến vào đúng ngày mưa khi đất, đá đang trôi lấp suối, xuống ruộng. Khi ấy, Công ty Phú Sơn Hà có hỗ trợ bồi thường một số diện tích hoa màu cho bà con. Năm 2012, doanh nghiệp Phú Sơn Hà không còn khai thác thăm dò trên địa bàn, thế nhưng từ đó đến nay, người dân vẫn hứng chịu hậu quả bùn, đất thải từ trên núi đổ xuống. Hiện tại, khu bể lắng trên núi điểm khai thác quặng đã bị bùn, đất tràn đầy và tiếp tục đổ xuống ruộng của người dân.

 

Dẫn chúng tôi đi thực địa, ông Bùi Văn Tâm, cán bộ địa chính xã Bình Thanh cho biết: Mới đầu chỉ trôi bùn, phù xa do đất thải, sau này mức độ ngày càng lớn. Đến nay, mỗi khi trời mưa là bùn, đất đổ về bồi lắng san phẳng suối, lấp kín ruộng. Con suối Quèn Cọm chảy vào khu vực ruộng cấy xóm Mỗ 2 đã bị lấp đầy đất, đá, bùn thải. Khốn khổ là ruộng bị lớp đất quặng phủ lên không thể cấy được. Chẳng biết là loại bùn quặng gì mà khi phủ lên ruộng dày cỡ 15 - 20 cm, khi trời mưa đặc quánh, khi khô lại cứng như bê tông, lúa và cây màu không sống nổi.

 

ông Nguyễn Văn Hậu, xóm Mỗ 2 từng là trưởng xóm thời điểm Công ty Phú Sơn Hà còn khai thác kể lại: Trước đấy, các khu đồng xóm Mỗ là bờ xôi, ruộng mật. Lúa và hoa màu chẳng cần bón phân quanh năm tưới tốt. Bãi bị bồi san phẳng là Đồng Bến, Đồng ổi và trong Đồng ổi. Nhà có 2.000 m2, bây giờ cấy không lên bởi lúa bị bó chân. Người dân vẫn phải sống chung với nỗi khổ bùn thải cứ đổ xuống mỗi khi trời mưa. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ người dân máy xúc nạo vét, xây kè tạo thành dòng suối mới, bảo vệ ruộng cấy của dân.

 

ông Bùi Văn Tâm, cán bộ địa chính xã cho biết thêm: Địa hình xã cheo leo, ít ruộng. Tính ra đất, đá, bùn thải của quặng đã ảnh hưởng khoảng 1 ha ruộng cấy, trong đó nhiều diện tích không thể canh tác được. Hậu quả của khai thác quặng sắt tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống người dân, nhất là xóm Mỗ 2. Hiện, người dân rất bức xúc vì ruộng đã ít lại bị lấp mất không thể sản xuất được. Kỳ họp HĐND nào chính quyền và người dân xã cũng kiến nghị lên huyện và lên tỉnh. Đã có các cơ quan chức năng đến khảo sát nhưng cho đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Chính quyền mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng bùn, đất thải lấp ruộng đang diễn ra.  

                                                                 LC

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục