(HBĐT) - Sáng ngày 23/9, tại xã Tú Sơn (Kim Bôi) Bộ Tài Nguyên - Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức lễ ra quân thu gom rác hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2017. Tới dự có các đồng chí: Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN-MT; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, các đoàn thể - xã hội, địa phương trong tỉnh.


Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 có chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững". Chiến dịch này nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn cũng như huy động mọi người bảo vệ môi trường hướng tới xây dựng môi trường xanh, bền vững.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN-MT cho rằng, trong những năm qua, kinh tế phát triển, đời sống người dân nông thôn ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường đã xuất hiện tại nhiều khu vực. Nguyên nhân chủ yếu là các hoạt động sản xuất tự phát, công nghệ lạc hậu, hiệu quả sử dụng nguyên liệu thấp; cùng với nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường còn hạn chế... Do vậy, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại, xác định trọng tâm, trọng điểm trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường.


Toàn cảnh Lễ ra quân thu gom rác hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2017.

 



Các đồng chí lãnh đạo Bộ TN-MT và tỉnh ta tham gia thu gom rác trên các tuyến đường xã Tú Sơn (Kim Bôi).

 



Đồng đảo người dân tham gia thu gom rác trên các tuyến đường xã Tú Sơn (Kim Bôi).



Đông đảo học sinh, thanh thiếu niên tham gia chạy bộ vì môi trường.



Tập đoàn Panasonic Việt Nam đã tặng 3000 cây cam giống V2 cho nhân dân xã Tú Sơn (Kim Bôi).



Ký biên bản bàn giao 3000 cây cam giống V2 cho nhân dân xã Tú Sơn.


Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương tham gia trồng cây sau Lễ ra quân thu gom rác hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2017.

Thay mặt lãnh đạo Bộ TN-MT, đồng chí Võ Tuấn Nhân kêu gọi các bộ, ban, ngành; tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cùng các tỉnh thành phố trên cả nước có những hành động thiết thực cùng nhau đoàn kết, chia sẻ, tạo sức mạnh to lớn góp phần bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ môi trường nông thôn. kiên quyết không đánh đổi môi trường để lấy phát triển kinh tế.

Về phía tỉnh ta, đồng chí Bùi văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: trong những năm qua, tỉnh Hoà Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về BVMT của các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong thanh thiếu niên học sinh.

Thời gian tới, đồng chí Bùi Văn Khánh đề nghị tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt xã hội hoá bảo vệ môi trường; nghiên cứu các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước tham gia đầu tư bảo vệ môi trường; đồng thời, xây dựng các chương trình, dự án hợp tác quốc tế liên quan môi trường; đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoạt động trên địa bàn.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tặng hàng chục thùng đựng rác cùng những phần quà thiết thực có ý nghĩa đến cộng đồng nhân dân. Đặc biệt, đại diện phía Tập đoàn Panasonic Việt Nam đã tặng 3000 cây cam giống V2, tương đương với diện tích trồng khoảng 10 ha cho nhân dân xã Tú Sơn (Kim Bôi)

Ngoài ra, sau lễ phát động chiến dịch còn diễn ra nhiều hoạt động chạy bộ vì môi trường, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong thu gom, phân loại và xử lý chất thải, các lớp học môi trường...


Hồng Trung

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục