(HBĐT) - Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới, từ đêm qua và sáng hôm nay 10/10, trên phạm vi toàn tỉnh Hoà Bình đồng loạt có mưa vừa, mưa to.


Tại thành phố Hoà Bình, tình hình mưa lớn kéo dài đã khiến nước mưa từ trên các đồi núi cao đổ về gây sạt lở một số điểm. Khu vực trung tâm Thành phố cũng chịu ngập lụt nặng nề, đặc biệt khu vực bến xe trung tâm và chợ Phương Lâm cũ vẫn là tâm điểm ngập lụt của thành phố. Do mưa lớn, đến 16h ngày 10/10, khu vực trung tâm thành phố Hoà Bình vẫn còn bị ngập nặng.


Người dân khó khăn đi lại trên tuyến đường An Dương Vương.

Khu vực chợ Chăm Mát và ngoài đê Quỳnh Lâm thuộc địa bàn xã Dân Chủ, Sủ Ngòi nước lũ đổ về dữ dội. Thời điểm lúc 13h ngày 10/10 nước mưa đổ về đã làm ngập trên 1m nước so với mặt đường. Nước tràn vào toàn bộ khu vực chợ Chăm Mát cũng như hàng trăm nhà dân xung quanh khu vực.


Người đân khu vực ngã 3 phường Thái Bình (TP Hoà Bình) dọn rác sau khi nước lũ dần rút.

Trên tuyến QL6, mưa lớn kéo dài đã khiến cho đất đá sạt lở nhiều điểm đoạn dốc Cun gây tắc nghẽn giao thông. Tại Km 82+800, trưa ngày 10/10 hàng trăm m3 đất đã sạt lở đất từ trên đồi cao xuống mặt đường khiến cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đi lại khó khăn, có thời điểm bị tê liệt cục bộ. Các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt điều tiết giao thông tại điểm này nên phần nào thông tuyến kịp thời. Đơn vị chức năng cũng đã kịp thời đưa phương tiện cơ gới đến vị trí km82+800 để xử lý các đất đá từ trên đồi tràn xuống mặt đường, sau vài giờ đã trả lại mặt đường thông thoáng.


Người dân giúp các phương tiện vượt qua chướng ngại vật trên tuyến QL6.


Trên tuyến QL6, đoạn km 82 bị sạt lở do mưa lớn.


Phương tiện đi lại khó khăn do đất đá sạt lở.


Đá to sạt lở từ trên cao xuống tuyến QL6.

 

Nước lũ đổ về nhiều cũng khiến cho khu vực ngoài đê Quỳnh Lâm địa bàn các xã Sủ Ngòi, Dân Chủ ngập nặng. Nước lũ dâng cao, mênh mông đã làm nhiều tuyến đường liên xóm bị chia cắt. Cầu từ đê Quỳnh Lâm vào xóm Đằm xã Dân Chủ bị nước dâng cao ngập gần cả lan can, mọi việc đi lại của người dân đều bị cắt đứt.


Cầu đi vào xóm Đằm xã Dân Chủ bị ngập nặng.

Lãnh đạo UBND Thành phố Hoà Bình cũng có mặt tại các nơi nước lũ dâng cao cũng như địa bàn bị chia cắt nhằm động viên nhân dân, chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục các thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân , nhất là những vùng bị ngập nặng. Hiện, điạ bàn thành phố Hoà Bình không có báo cáo thiệt hại về người, thiệt hại về vật chất sẽ được thống kê trong thời gian sớm nhất.

Theo dự báo Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Hoà Bình, đến 16 giờ ngày 10/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 104,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).


Do mưa lớn, trạm bơn Quỳnh Lâm đã vận hành hoạt động bơm nước từ bên trong thành phố Hoà Bình ra ngoài sông Đà.

Dự báo mưa lớn trên đất liền ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 01h ngày 10/10 đến 19h ngày 11/10 phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm, khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa vừa, mưa to 70-150mm, có nơi trên 200mm. Cần đề phòng ngập lụt, lở đất và lũ quét ở một số nơi trong tỉnh.


                                                                                         HT


Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục