Những cơn gió mùa đông bắc dồn dập thổi về kéo nền nhiệt miền Bắc xuống thấp, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) gần 5 độ, Hà Nội 16 độ.

Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường mạnh, đêm qua và sáng nay Bắc Bộ trời dứt hẳn mưa, nhiệt độ giảm đáng kể, vùng đồng bằng xuống dưới 16, vùng núi xuống dưới 13.

Rét nhất sớm nay là đỉnh núi Mẫu Sơn cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, do là nơi đầu tiên đón không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc. Đồng Văn (Hà Giang), Sìn Hồ (Lai Châu) xấp xỉ 8 độ, Sa Pa (Lào Cai) hơn 9 độ C.

Vùng đồng bằng thấp nhất là Văn Lý (Nam Định) hơn 14 độ C. Hà Nội trừ trạm Láng hơn 16, còn lại chỉ nhỉnh hơn 15 độ C. Trời lạnh, gió đông bắc thổi mạnh, lại là ngày cuối tuần nên đường phố sáng nay vắng vẻ hẳn.

 

Thời tiết những ngày tới ở Hà Nội giảm sâu. Ảnh minh họa: Ngọc Thành.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay Bắc Bộ do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên trời quang mây, nắng nhẹ về chiều, nhiệt độ không vượt quá 19.

Ban đêm nền nhiệt giảm tiếp, vùng đồng bằng xuống 10-12, vùng núi dưới 10 độ, một số nơi như Sa Pa, Sìn Hồ xuống dưới 3 độ C. Sớm mai, một số đỉnh núi cao hơn 1.500 m có thể xuất hiện băng giá, sương muối.

Không khí lạnh mạnh đã tràn đến Bắc Trung Bộ rạng sáng nay kéo nhiệt độ thành phố Vinh (Nghệ An) xuống 17; sau đó xâm lấn Trung, Nam Trung Bộ. Nhiệt độ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ giảm 4-5 độ so với hôm nay, tại Đà Nẵng sớm mai chỉ còn 18, Nha Trang (Khánh Hòa) còn 21 độ.

Dự báo, đợt rét đậm diện rộng kéo dài đến ngày 20/12, trong đó 17/12 là rét nhất. Đây là đợt rét đậm, rét hại diện rộng nhất từ đầu mùa đông đến giờ. (Rét đậm khi nhiệt độ trung bình ngày từ 15 trở xuống, rét hại từ 13 trở xuống).

Không khí lạnh tràn về khiến vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, nam biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật tăng hai cấp; bắc và giữa biển Đông gió mạnh cấp 7-8. Biển động mạnh.

 

                                        TheoVnexpress 

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục