Đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), miền Bắc sẽ có mưa bất chợt cả ngày, có nơi mưa vừa, mưa to, trời chuyển se lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ chiều 24/4, mây dông phát triển mạnh đã gây mưa từ Điện Biên xuống Thanh Hoá, Quảng Trị thậm chí cả khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Ngày 25/4, mưa tiếp diễn và tăng cường độ, nhiều nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa bất chợt trong ngày, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, gió giật và mưa đá.


Bắt đầu các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng 2018. (Ảnh: SGGP)

Tại TP Việt Trì (Phú Thọ), từ  6h sáng 25/4 đã có mưa với nền nhiệt se lạnh 23 độ, sau đó trời chuyển mưa ngắt quãng. Đến đầu giờ chiều, trời tăng nhiệt nhưng không quá 28 độ C.

Tại Hà Nội, mưa ngắt quãng cả ngày, mang cảm giác se lạnh khi nhiệt độ cao nhất hôm nay chỉ còn 25-26 độ C, giảm khoảng 3 độ so với ngày 24/4.

Mưa dông rải rác cũng là hình thái chung tại các tỉnh Bắc Trung Bộ trong ngày 25/4, tuy nhiên nền nhiệt vẫn khá cao, ở mức 27-30 độ C. 

Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng nóng 32-35 độ C, chiều tối và đêm sẽ có mưa trên 1/3 diện tích, trời chuyển mát mẻ 23-26 độ.

Các tỉnh phía Namoi nóng. Đồng Nai, TP.HCM ở mức 35 độ, các tỉnh còn lại Nam Bộ phổ biến 32-34 độ C.

Tây Nguyên ngày 25/4 oi nóng, nhiệt độ cao nhất tại đạt 32-35 độ.

Sau đó từ chiều tối, trời chuyển mưa dông, có điểm mưa vừa, mưa to. Mưa ập xuống sau một ngày nắng nóng sẽ khiến bầu không khí xáo trộn mạnh, dễ gây các hiện tượng nguy hiểm như tố lốc, mưa đá./.

Theo VOV

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục