(HBĐT) - Sáng 26/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh về công tác lưu trữ. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; trưởng các phòng chuyên môn có chức năng tham mưu, quản lý trực tiếp công tác văn thư, lưu trữ.


Toàn cảnh hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 14 của UBND tỉnh, công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ tại tỉnh có chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lưu trữ được triển khai kịp thời. Tổ chức bộ máy làm công tác lưu trữ được củng cố, kiện toàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện với nhiều hình thức. Kinh phí đầu tư cho công tác này được một số cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm hơn. Việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh 2 năm 2016 - 2017 được thực hiện khá nghiêm túc. Một số sở, ngành, UBND huyện, thành phố đã chỉnh lý dứt điểm tài liệu lưu trữ tồn đọng. Số lượng tài liệu lưu trữ đưa ra phục vụ khai thác, sử dụng ngày càng nhiều. Trong 5 năm, số lượng tài liệu lưu trữ được chỉnh lý đưa vào lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức là 2.855,9 m giá. Có 776 lượt người khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, 545 hồ sơ được đưa ra phục vụ độc giả; tại các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử là 10.170 lượt người; 4.225 hồ sơ được đưa ra phục vụ khai thác. Đến cuối năm 2017, tổng số tài liệu bảo quản tại kho Lưu trữ lịch sử tỉnh là 20 phông, với 26.877 hồ sơ, tương đương 390,1 m giá.

 

Tuy nhiên, một số cơ quan, tổ chức chưa đánh giá đúng mức vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, dẫn đến tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống nhiều. Số lượng, chất lượng cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ thiếu và yếu. Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại nhiều đơn vị chưa thực hiện nền nếp. Cơ sở vật chất phục vụ cho bảo quản tài liệu thiếu, chưa đảm bảo yêu cầu. Đa số cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu nêu trong Chỉ thị số 14. Lượng tài liệu tồn đọng bó gói chưa được chỉnh lý từ năm 2015 về trước còn trên 2.000 m giá. Lượng tài liệu chưa được chỉnh lý từ sau năm 2015 tiếp tục phát sinh, công tác bảo quản tài liệu lưu trữ chưa tốt…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lưu trữ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thay đổi nhận thức về công tác lưu trữ. Bố trí biên chế trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị và phải có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu lý luận, cẩn trọng, tin tưởng. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 30/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. Đưa nội dung chấp hành pháp luật về văn thư lưu trữ thành một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm. Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu, đề xuất về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ; tăng cường hướng dẫn, thanh - kiểm tra việc thực hiện các quy định. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động lưu trữ, số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch để chỉnh lý, đến năm 2021 phải xử lý xong tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 về trước, tuyệt đối không để phát sinh tài liệu tồn đọng, bó gói từ sau năm 2015.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Cuộc thi sáng tạo thanh - thiếu niên, nhi đồng huyện Cao Phong

Sáng 22/6, Ban tổ chức hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật huyện Cao Phong tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi sáng tạo thanh - thiếu niên, nhi đồng năm 2018.

Bảo đảm an toàn khi các hồ chứa xả lũ

Bài 2 - khẩn trương ứng phó khi thủy điện hòa bình xả lũ

(HBĐT)-Vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi thủy diện Hòa Bình xả lũ là thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn. Hiện nay, các địa phương đang gấp rút triển khai phương án ứng phó khi thủy điện Hòa Bình xả lũ theo từng cấp.

Mưa lũ gây chia cắt các tỉnh Tây Bắc, làm tám người chết

Đợt mưa lũ trong hai ngày 23 và 24-6 tại các tỉnh miền núi phía bắc năm nay đã khiến ít nhất tám người chết (thống kê ban đầu), năm người bị thương, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây chia cắt các tỉnh Tây Bắc, nhiều khu vực bị ngập úng, nhiều gia đình phải di dời khẩn cấp, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Lực lượng chức năng các địa phương đang khẩn trương cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Liên kết theo chuỗi sản xuất nông nghiệp ở huyện Kim Bôi: Nông dân và doanh nghiệp cùng hợp tác

(HBĐT) - Thách thức lớn nhất của ngành nông nghiệp hiện nay là làm sao để tăng giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp làm ra nhưng vẫn cắt giảm được chi phí sản xuất cho một sản phẩm nông nghiệp. Mọi lời giải cho "bài toán” đó đều đi đến một con đường là phải liên kết lại với nhau để sản xuất và cùng hưởng lợi. Do đó, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, những năm qua, huyện Kim Bôi đã xây dựng các chuỗi sản xuất liên kết các doanh nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân không phải lo lắng với tình trạng "được mùa, rớt giá” bởi sản phẩm làm ra đến đâu được các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ hết đến đó.

Bảo đảm an toàn khi các hồ chứa xả lũ

(HBĐT) - Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Thường trực Ban chỉ huy phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, triển khai cấp bách những biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình cũng như vùng hạ du khi các hồ chứa xả lũ.

Thành phố Hoà Bình: Đầu tư hạ tầng đồng bộ, di chuyển dân đến khu tái định cư an toàn

(HBĐT) - Trong những tháng qua, các đơn vị chức năng TP Hoà Bình gấp rút triển khai thực hiện đồng bộ 3 dự án khẩn cấp tái định cư (TĐC) trên địa bàn, bao gồm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC di dân vùng sạt lở đất tại xã Hoà Bình, xã Trung Minh và phường Thái Bình nhằm sớm đón trên 130 hộ sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục