Cơn bão Mangkhut đổ bộ vào đảo Luzon, Philippines vào chiều qua đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và đang tiến vào khu vực bờ biển phía tây nam Trung Quốc với sức gió 175km/giờ.

Hiện tại hơn năm triệu người nơi cơn bão quét qua trên đảo Luzon vẫn chưa được nối lại điện và thông tin liên lạc. Đường sá vẫn bị chia cắt, nhiều nơi ngập trong bùn nước.

Cơn bão mạnh kèm theo mưa lớn cũng đã nhấn chìm các cánh đồng trên khắp đảo Luzon trong bùn nước chỉ một tháng trước kỳ thu hoạch. Đây là khu vực chiếm phần lớn sản lượng gạo và ngô của đất nước Philippines.

Thành

Thành phố Tuguegarao tan hoang sau khi bão Mangkhut quét qua (ảnh: CNN)

Bão Mangkhut đã bị yếu đi sau khi quét qua đảo Luzon, Philippines vào hôm qua nhưng nó vẫn duy trì sức gió mạnh 175km/giờ khi tiến vào khu vực bờ biển tây nam Trung Quốc.

Trong sáng nay, tại Hồng Công, Trung Quốc đã có gió mạnh và mưa lớn.

Cơ quan khí tượng thành phố cảnh báo bão Mangkhut ở mức cao nhất và cho biết cơn bão này sẽ quét trên diện rộng 100km khu vực nam Hồng Công vào trưa nay (theo giờ địa phương). Cơ quan khí tượng Hồng Công ban hành cảnh báo mức 10, mức cảnh báo cao nhất với bão Mangkhut vào lúc 9 giờ 40 phút sáng nay (giờ Hồng Công). Cơn bão mạnh cấp 10 có sức gió hơn 118km/giờ. Mức cảnh báo này sẽ được chính quyền Hồng Công duy trì trong nhiều giờ.

Mực nước biển tại cảng Victoria và các làng chài có thể dâng cao tới 4m, và hàng trăm người dân tại đây đã được sơ tán tới các khu tránh trú an toàn do cơ quan khí tượng dự báo nhiều khu vực trũng sẽ bị chìm trong nước.

Chính quyền cũng cảnh báo người dân ở trong nhà cho đến khi cơn bão qua.

Trong hôm nay, các chuyến bay đến và đi từ Hồng Công cũng đã bị hủy khiến hơn 100 nghìn hành khách.

Chính quyền Macao, Trung Quốc đã nâng cấp cảnh báo bão Mangkhut lên mức 10 vào lúc 11 giờ sáng nay (giờ địa phương), và dự báo nước lụt có thể dâng cao tới 2,5m trong trưa nay. Tất cả 42 sòng bạc tại hòn đảo này đều đóng cửa từ tối qua.

Theo Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo, bão Mangkhut sẽ đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam trong tối nay, di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 25km/giờ.

Chính quyền hai tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, Trung Quốc đang gấp rút ứng phó với cơn bão Mangkhut khi cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực này trong tối nay. Tỉnh Quảng Đông đã gọi hơn 6.000 tàu thuyền về neo đậu, tránh trú tại cảng, sơ tán hơn 3.000 lao động ngoài khơi và đóng cửa tất cả các khu vực xây dựng. Tỉnh Phúc Kiến đã kêu gọi hơn 50 nghìn ngư dân và 11 nghìn tàu thuyền về neo đậu tại cảng. Chính quyền tỉnh này cũng đóng cửa 128 điểm du lịch.


                                                                 Theo Nhandan.com

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục