(HBĐT) - Ngày 17/7, T.Ư Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Đề án thí điểm mô hình tuyên truyền viên (TTV) bảo vệ môi trường (BVMT) cấp xã, giai đoạn 2017 - 2020, thuộc Đề án số 712 của Chính phủ. Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch T.Ư Hội CCB Việt Nam chủ trì hội nghị.

Sau 3 năm triển khai Đề án thí điểm mô hình TTV BVMT cấp xã tại 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn đã tạo sức lan tỏa, thay đổi nhận thức của cán bộ, hội viên CCB và người dân trong công tác BVMT. Các tổ TTV đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, hoàn thành tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới (NTM). 

Tại tỉnh ta, giai đoạn 2017 – 2020, các tổ TTV của 2 xã Tây Phong, Xuân Phong - nay là xã Hợp Phong (Cao Phong) được lựa chọn làm điểm đã thực hiện thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong BVMT. Cụ thể, đã thu gom, phân loại xử lý 265 tấn rác thải sinh hoạt. Vệ sinh, phát quang lề đường, khơi thông dòng chảy trên 50 km, nạo vét gần 100 m3 đất, đá. Toàn tỉnh đã thành lập, duy trì phát huy hiệu quả 15 tổ TTV BVMT cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch T.Ư Hội CCB Việt Nam biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế khi triển khai thực hiện mô hình tại các địa phương. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Hội CCB các tỉnh, thành phố tiếp tục tuyên truyền cán bộ, hội viên CCB nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Duy trì việc thành lập và phát huy hiệu quả các tổ TTV BVMT cấp xã. Qua đó góp phần chỉnh trang đô thi, xây dựng môi trường trong lành, góp phần hoàn thành tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM. 


Đức Anh

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục