(HBĐT) - Trong cuộc sống hiện đại, khoa học - công nghệ (KHCN) xuất hiện trong hầu hết mọi hoạt động của đời sống hàng ngày, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân... Những năm qua, tỉnh ta đã luôn quan tâm, chú trọng tạo ra các sân chơi để Nhân dân được tham gia sáng tạo KHCN, ứng dụng vào đời sống.   


Ban giám khảo chấm điểm các dự án tham gia cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh năm học 2020 - 2021.

Mới đây, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 16, năm học 2019 – 2020. Sau một năm tổ chức phát động và triển khai, Ban tổ chức đã nhận được những tác phẩm chất lượng, có tính ứng dụng cao. Toàn tỉnh có 69 giải pháp dự thi ở cả 5 lĩnh vực, cụ thể: 20 giải pháp dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (chiếm 29%); 17 giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (chiếm 24,6%); 14 giải pháp sản phẩm thân thiện với môi trường (chiếm 20,3%); 10 giải pháp đồ dùng học tập (chiếm 14,5%) và 8 giải pháp phần mềm tin học (chiếm 11,6%). Một số địa phương có số lượng giải pháp dự thi khá cao như: TP Hòa Bình, huyện Mai Châu, huyện Đà Bắc... Kết thúc cuộc thi đã có 30 giải pháp đạt giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 7 giải ba, 20 giải khuyến khích), trong đó, giải nhất được trao cho "Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông bằng bộ cảm biến thông minh khi điều khiển Mô tô, xe Máy và xe Đạp điện” của tác giả Tạ Nhật Anh (học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ); 2 giải nhì thuộc về các giải pháp "Hệ thống lau bảng tự động và hút bụi phấn” của nhóm tác giả trường THCS Lý Tự Trọng (TP Hòa Bình) và giải pháp "Máy xới cỏ đa năng” của nhóm tác giả trường TH&THCS Đoàn Kết (Yên Thủy). Đồng thời, Ban tổ chức cũng lựa chọn 10 giải pháp tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2020. Đáng chú ý, giải pháp "Máy xới cỏ đa năng” của nhóm tác giả Bùi Huyền Vy và Phạm Tiến Sơn (lớp 8a1, trường TH&THCS Đoàn Kết, huyện Yên Thủy) cũng đã giành được giải khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2020. Đây là một sản phẩm được 2 tác giả nghiên cứu kỹ lưỡng từ quá trình lao động thực tế. Nhận thấy hầu hết người dân đều sử dụng máy cày, máy xới cỏ mini để làm cỏ vừa không đem lại hiệu quả cao, vừa không sạch rễ cỏ, tỷ lệ cỏ sống sót sau khi xới còn khá cao. Mặt khác, các loại máy đang sử dụng khá nặng nề, khó di chuyển, khó thao tác sử dụng, đặc biệt khó làm dưới các tán cây. Sản phẩm "Máy xới cỏ đa năng” của nhóm tác giả đến từ trường TH&THCS Đoàn Kết đã khắc phục được một số những hạn chế mà người dân đang gặp phải. Ưu điểm của sản phẩm là giá thành rẻ (chỉ khoảng 2.000.000 đồng/máy), thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng, hiệu quả cao, không tốn nhiều nhiên liệu, tiết kiệm nhân công lao động, phù hợp với nhu cầu kinh tế của mọi người... Sản phẩm đã nhận được sự ủng hộ tích cực của bà con nông dân nhờ tính ứng dụng thiết thực.

Ông Trần Bảo Toàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho biết: "Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 16, năm học 2019 – 2020 đã tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Qua đó khơi dậy lòng đam mê, sự cố gắng của học sinh trong việc nghiên cứu, sáng tạo ra các giải pháp, sản phẩm, mô hình; chủ động trau dồi kiến thức; tăng cường tình đoàn kết, tinh thần làm việc nhóm để làm việc hiệu quả trong quá trình nghiên cứu, sáng tạo; tạo nền tảng cho học sinh tự tin theo đuổi đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật...”.                                                                               

Linh Nhật

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục