(HBĐT) - Năm 2021, huyện Lương Sơn linh hoạt áp dụng các phương án đã xây dựng vào thực tế để ứng phó trong mùa mưa bão. Qua đó giảm thiểu được nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra. Tiêu biểu như đối với các hộ có nguy cơ chịu ảnh hưởng của sạt lở đất chân đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, UBND huyện đã quyết định sơ tán tạm thời 6 đợt với 41 hộ dân, 190 nhân khẩu; tổng thời gian 18 ngày. Ngoài ra, huyện hỗ trợ mỗi nhân khẩu 50.000 đồng/ngày để ổn định đời sống tại nơi sơ tán.
Huyện Lương Sơn thường xuyên kiểm tra an toàn các hồ, đập trước mùa mưa bão để có kế hoạch sửa chữa (ảnh chụp tại hồ Khoang Bưởi, xã Cư Yên).
Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Năm 2022, nhằm hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, huyện kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, đảm bảo lực lượng, phương tiện ứng cứu theo phương án "4 tại chỗ”.
Theo thống kê, trên địa bàn huyện hiện có 91 công trình thủy lợi do huyện quản lý và 83 công trình do tỉnh quản lý. Qua khảo sát, kiểm tra, đánh giá có một số công trình không đảm bảo an toàn, cần phải sửa chữa. Để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2022, huyện đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình trọng điểm như: Kè chỉnh trị dòng chảy sông Bùi đoạn hồ Ngành, bai Bùng, bai Lốc (Cao Dương), hồ Yên Lịch (Thanh Sơn); kè, chỉnh trị sông Bùi từ cầu Đồng Chú đi ngầm xi măng, xã Tân Vinh; sửa chữa, nâng cấp hệ thống bai Bùng, bai Lốc, xã Cao Dương; bai Kênh, xã Thanh Sơn; sửa chữa kênh mương hồ Sấu Thượng và kênh mương xã Thanh Cao; sửa chữa hệ thống kênh mương xã Liên Sơn.
Đối với những khu vực có nguy cơ bị sạt lở như đồi Lủ Thao, huyện tiếp tục vận dụng phương án di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở khi mưa to. Đồng chí Lê Xuân Cường, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn cho biết: Để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực có nguy cơ sạt lở tại đồi Lủ Thao, xã sẵn sàng lực lượng xung kích tại chỗ khoảng 100 người. Các lực lượng quân đội, công an bố trí phương tiện sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Vào mùa mưa xã duy trì lực lượng trực cảnh báo tại đồi Lủ Thao 24/24h khi có thiên tai. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra biến động của 3 rãnh sụt trượt ở thân đồi qua hệ thống camera giám sát và thực tế, cảnh báo kịp thời về UBND huyện qua Phòng NN&PTNT.
Nhằm hạn chế thiệt hại cho bà con nông dân, Phòng NN&PTNT huyện chủ động phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú y; tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp đảm bảo tránh được thiệt hại do ngập úng, dông lốc…
Thu Thủy
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.
Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.