(HBĐT) - Cơn bão số 2 đã đi qua, nhưng ông Quách Văn Diền ở xóm Rộc, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) vẫn bàng hoàng trước cảnh tượng đất, đá trên đồi cao sụt lún xuống căn nhà mà bao công sức vợ chồng ông vun vén, rất may không có thiệt hại về người. 9 thành viên trong gia đình ông Diền phải di chuyển sang ở tạm nhà người thân để đảm bảo an toàn tính mạng và nhanh chóng ổn định cuộc sống.


Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, sạt lở đất tại tuyến đường giao thông xóm Rộc, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) gây khó khăn cho người dân lưu thông.

Tại nhà của ông Diền, cây cối cuốn theo bùn đất nằm chỏng chơ tại sân vườn. Các thành viên trong gia đình ở nhờ nhà người thân trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn nếu tiếp tục sinh sống tại căn nhà. Ông Diền trăn trở: "Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày. Đặc biệt tối 11/8, khoảng 23 giờ, vợ chồng tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy đất, đá cuồn cuộn theo dòng nước chảy xối xả xuống chân nhà sàn. Được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, gia đình tôi may mắn di dời kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng. Nỗi trăn trở của tôi hiện nay là toàn bộ vốn liếng, tiền tiết kiệm gần 200 triệu đồng đã dồn vào xây sửa căn nhà. Giờ ở lại thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chuyển đi cũng chưa biết đi đâu. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ kinh phí giúp gia đình được tái định cư tại nơi ở mới an toàn”.

Không riêng gia đình ông Diền nằm trong vùng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, xóm Rộc có 116 hộ dân thì có hơn 50% hộ sinh sống tại các khu vực xung yếu. Nguyên nhân chính do địa bàn chủ yếu là đồi núi, địa hình dốc, diện tích đất ở hạn hẹp nên các hộ dân xây dựng nhà ở tại ven sườn đồi. Do địa chất phức tạp, tại các khu vực đồi núi cao ít có cây lâu năm phủ xanh "đất trống, đồi trọc" nên nếu mưa lớn sẽ xảy ra tình trạng sạt lở, nước cuốn theo đất, đá đổ ập xuống vùng thấp, nơi có các hộ dân sinh sống. Toàn xã hiện có 5/6 xóm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) xã, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài từ ngày 10 - 12/8 gây sạt lở ở nhiều khu vực thôn, xóm và các tuyến đường giao thông. Theo rà soát, 40 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; thiệt hại 1,3 tấn cá, 10 điểm sạt lở tại các tuyến đường giao thông liên xóm với trên 1.300 m3 đất, đá; 1 hộ dân buộc phải di dời đến nơi an toàn… Tổng thiệt hại ước gần 600 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Thực hiện phương châm "4 tại chỗ”, huy động nhân lực, vật lực nhanh chóng khắc phục thiên tai. Tiếp tục phối hợp với các xóm tổ chức rà soát khu vực tiền ẩn nguy cơ sạt lở cao để báo cáo chính quyền các cấp có phương án xử lý kịp thời. Phân công cán bộ duy trì chế độ trực, thành lập các chốt cảnh báo tại khu vực không đảm bảo an toàn.

Đồng chí Bùi Văn Chúc, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chủ động trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã đã phân công lực lượng bám sát địa bàn để kịp thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Hiện, trên địa bàn còn 1 điểm sạt lở đất tại đường giao thông xóm Rộc do khối lượng đất, đá lớn. Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã tiếp tục huy động nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả thiên tai để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chính quyền xã mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí tạo điều kiện cho các hộ sinh sống trong vùng nguy hiểm được di dời đến nơi ở mới. Qua đó đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục