Huyện Mai Châu đã tạo được những chuyển biến tích cực khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (Chỉ thị số 42-CT/TW). Trong đó, yếu tố then chốt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và cộng đồng, góp phần xây dựng "thế trận phòng, chống thiên tai (PCTT) toàn dân” trên địa bàn vùng cao.
Người dân xã Sơn Thuỷ (Mai Châu) tập trung hoàn thành xây dựng nhà cửa trước cao điểm mùa mưa bão tới.
Mai Châu là địa bàn thường chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... Từ năm 2023 đến nay, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng, tránh thiên tai được đổi mới cả nội dung lẫn hình thức, phù hợp với đặc thù địa phương. Nhờ đó, ý thức chủ động trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của người dân được nâng cao.
Toàn huyện đã đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về pháp luật PCTT&TKCN cho cán bộ, nhân dân các xã, thị trấn; lồng ghép nội dung PCTT&TKCN trong các cuộc họp xóm, bản, sinh hoạt chi hội, đoàn thể. Người dân được hướng dẫn kỹ năng sơ tán, chằng chống nhà cửa, kê cao tài sản; tự kiểm tra dòng chảy mương, suối trước mùa mưa. Các nhóm zalo cảnh báo mưa lũ đã được triển khai tại các xóm, bản, giúp thông tin được truyền tải nhanh, hiệu quả.
Đồng chí Hà Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Mai cho biết: "Giờ đây, bà con đã chủ động dọn mái nhà, đốn tỉa cây, không tránh trú gần suối hay chân núi khi trời mưa. Mỗi hộ đều xác định phải tự giữ lấy mình trước khi chờ hỗ trợ từ bên ngoài”.
Cùng với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức PCTT. Huyện nghiêm túc thực hiện phương châm "4 tại chỗ", kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN từ huyện đến cơ sở. Các kế hoạch, phương án PCTT được rà soát, bổ sung, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện cũng chỉ đạo xây dựng bản đồ vùng nguy cơ sạt lở, rà soát các điểm xung yếu, thực hiện cắm biển cảnh báo và tổ chức kiểm tra, giám sát ngay từ đầu mùa mưa. Từ năm 2023 đến nay, huyện thực hiện 10 công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn với tổng mức đầu tư trên 46 tỷ đồng. Trong đó, 6 công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; 4 công trình tiếp tục triển khai. Các tuyến đường, cầu, cống bị hỏng do thiên tai cũng được sửa chữa, đảm bảo giao thông và phục vụ đời sống dân sinh.
Đồng chí Hà Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Châu khẳng định: Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, huyện luôn xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, thay đổi tư duy, nâng cao ý thức người dân là yếu tố quyết định để ứng phó hiệu quả với thiên tai. Huyện yêu cầu mỗi xã, thôn, bản đều phải có tổ tự quản hoặc tổ xung kích PCTT, gắn trách nhiệm tới từng hộ dân.
Dù vậy, Mai Châu vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như: địa hình phức tạp, dân cư phân tán, còn nhiều điểm sạt lở chưa được bố trí tái định cư, một số nơi thiếu hệ thống cảnh báo sớm, thông tin còn chậm trễ. Việc duy trì hiệu quả các mô hình tự quản, tổ chức tập huấn định kỳ, bổ sung thiết bị thiết yếu... là vấn đề cần được quan tâm hơn trong thời gian tới.
Từ thực tiễn tại địa phương, huyện đã có đề xuất tiếp tục khảo sát lắp đặt các thiết bị cảnh báo về sạt lở đất, đá trên địa bàn; lắp đặt thêm các trạm đo mưa tự động để kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó. Đặc biệt, huyện đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án cấp bách, như: kè bảo vệ khu dân cư xóm Xuân Tiến, xã Xăm Khòe; kè bảo vệ khu dân cư xóm Băng, xã Bao La; kè chống sạt lở Suối Xia (địa phận xóm Hịch 1, xã Mai Hịch); khắc phục sạt lở tuyến đường Cun Pheo - Hang Kia... Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTT trên địa bàn huyện Mai Châu.
Thu Hằng
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày và đêm ngày 17/6, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện hình thái thời tiết cực đoan, tiềm ẩn nguy cơ thiên tai.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận mưa rào và dông, nhiều nơi có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi và trung du.
Là xã vùng cao của huyện Tân Lạc, địa hình đồi núi chia cắt, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, xã Ngổ Luông luôn được xác định là địa bàn trọng điểm trong công tác phòng, chống thiên tai của huyện. Những năm gần đây, nhờ sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành và ý thức cảnh giác cao của người dân, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tại xã có những chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.
Khoa học và công nghệ (KH&CN), nguồn nhân lực (NNL) là hai yếu tố không thể tách rời trong quá trình phát triển. KH&CN là đòn bẩy giúp quốc gia bứt phá, còn NNL là nền tảng đảm bảo sự phát triển bền vững, lâu dài. Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giai đoạn 2021-2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên nhiều phương diện.
Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai đồng bộ, sâu rộng Đề án số 04-ĐA/TU, gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục, KHCN và phát triển NNL chất lượng cao. Nhận thức chung về vai trò của KHCN, đổi mới sáng tạo và giáo dục được nâng cao rõ rệt.
Từ đầu tháng 5/2025 đến nay, thời tiết cả nước nói chung và tỉnh Hoà Bình nói riêng ghi nhận nhiều cơn dông, lốc, mưa lớn gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Đây là những điều kiện thuận lợi làm ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Cùng lúc, mùa du lịch hè cao điểm bắt đầu, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao càng làm gia tăng áp lực phòng, chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Theo rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện có 112 điểm, khu vực với khoảng 6.449 hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất cần di dân tái định cư xen ghép hoặc xây dựng hạ tầng nhằm ổn định đời sống.