Đồng chí Doãn Mậu Diệp- Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Doãn Mậu Diệp- Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 18/1, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và xây dựng chương trình công tác năm 2010. Đến dự có đồng chí Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.

 

Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội, chịu sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, sự quản lý trực tiếp của Nhà nước, được thành lập tháng 10/2005. Sau 4 năm hoạt động, Liên hiệp Hội đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức, tập hợp được 11 hội thành viên với tổng số 8.784 hội viên là những trí thức khoa học, công nghệ trong tỉnh. Trong năm, Liên hiệp Hội đã tổ chức được Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 2, có 35 giải pháp gửi dự thi trong đó có 30 giải pháp phù hợp với tiêu chí của hội thi và đã chọn được 16 giải pháp để trao: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích. Tổ chức Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 5 với 2 giải pháp gửi tham dự hội thi. Triển khai thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất rượu Mai Hạ, huyện Mai Châu; Xây dựng mô hình canh tác sắn bền vững trên đất dốc tại xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn. Thực hiện dự án “nhận diện hiệu quả chính sách sau 30 năm di chuyển dân tái định cư vùng lòng hồ sông Đà để xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình”...

 

Thường trực Liên hiệp Hội đã tham gia là thành viên của Hội đồng xét nghiệm thu nhiều đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Các đề tài dự án tiêu biểu như: thực trạng hoạt động và các giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hành nghề Y- Dược tư nhân trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đánh giá tình hình tôn giáo- giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo ở tỉnh Hoà Bình trong thời kỳ hội nhập kinh tế; thực trạng giải pháp và mô hình thí điểm góp phần xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Hoà Bình...

 

Trong năm 2010, Liên hiệp Hội sẽ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, tiến hành tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ 2 nhiệm kỳ 2010- 2015. Đồng thời thành lập Quỹ “hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật”, tổ chức Hội nghị gặp mặt các đại biểu trí thức tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng hàng năm, tăng cường hoạt động tư vấn, giám định và phản biện xã hội của Liên hiệp Hội....

 

Tại Hội nghị, đại diện các Hội Đông y, Luật gia, Y dược học... đã nêu lên những thuận lợi khó khăn của công tác Hội trong năm 2009 và đề nghị tiếp tục được Liên hiệp Hội quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới. 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Doãn Mậu Diệp, Phó bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh nhà, nhất trí với phương hướng năm 2010 của Liên hiệp Hội. Đồng thời đề nghị Liên hiệp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng trong hoạt động và phát triển hội viên mới, tích cực,chủ động phát huy sức mạnh trong thời đại CNH- HĐH.

                                                                                                Hải Yến

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục