Tàu con thoi Discovery đã tiếp đất thành công xuống Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida, Mỹ vào 9h08 sáng 20/4, sau sứ mệnh kéo dài 15 ngày nhằm lắp đặt một module mới và chuyển một số thiết bị lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

 

Mô tả ảnh.
Tàu con thoi Discovery đã tiếp đất thành công dù chậm 1 ngày so với kế hoạch. Ảnh: Reuter.


Trước đó, do bầu trời đầy mây và mưa tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ) nên tàu con thoi Discovery cùng phi hành đoàn bảy người không thể trở về trái đất như dự kiến vào ngày 19/4. Tuy nhiên, sau một ngày trì hoãn, cuối cùng tàu con thoi Discovery cũng đã trở về đất mẹ an toàn.

Alan Poindexter, chỉ huy tàu Discovery và các thành viên phi hành đoàn bắt đầu hành trình bay vào không gian ngày 5/4 và đã kết nối thành công với Trạm Vũ trự Quốc tế vào ngày 7/4 để cung cấp lương thực, linh kiện thay thế và các thiết bị nghiên cứu khoa học.

Trong thời gian này các nhà du hành đã thực hiện ba cuộc đi bộ trong không gian để thực hiện nhiệm vụ thay thế một thùng nhiên liệu ammonia, thay thế một con quay hồi chuyển, bảo trì một số bộ phận khác bên ngoài trạm và bổ sung trang thiết bị của một module hậu cần đa mục đích phục vụ cho các cuộc nghiên cứu khoa học.

Chuyến bay của tàu Discovery là tàu con thoi thứ hai trong năm nay và lần bay thứ 131 của tàu con thoi trong lịch sử của NASA. Được biết, tới đây, NASA sẽ thực hiện thêm ba chuyến bay tàu con thoi nữa trước khi kết thúc nhiệm vụ lịch sử của đội tàu này vào tháng 9 năm nay. Đó cũng là thời điểm hoàn thành việc xây dựng Trạm Vũ trụ Quốc tế trị giá 100 tỉ USD với sự cộng tác của 16 quốc gia, kể từ năm 1998.

 

                                                                   Theo VietNamnet

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục