Báo cáo đăng trên tạp chí Tự nhiên của Anh số ra mới nhất cho biết, các nhà khoa học thuộc Đại học North Carolina (Mỹ) đã nghiên cứu phát hiện một loại protein có tên gọi Ku có thể thông qua phương pháp đặc biệt để phục hồi DNA bị tổn thương nghiêm trọng.

 

Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng giúp điều trị các chứng bệnh bắt nguồn từ lão hóa cơ thể và tổn thương DNA.

Nhà khoa học Dell Lumsden, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, trong sự tổn thương DNA, DNA sợi kép bị đứt đã dẫn tới toàn bộ nhiễm sắc thể bị phá hủy, và đây là vấn đề khó khăn nhất để phục hồi.

Khi xảy ra sự tổn thương, đơn vị cơ bản cấu thành phân tử DNA-nucleotide có thể bị phá hủy. Do vậy, trước đó các nhà khoa học cho rằng, sự tổn thương DNA về căn bản không thể phục hồi một cách chính xác.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ phát hiện, protein Ku có thể hoàn thành công việc phục hồi khó khăn này. Trước tiên protein Ku định vị vị trí DNA sợi kép bị đứt, sau đó có thể phục hồi những vị trí nucleotide gặp vấn đề, cuối cùng tiếp tục thực hiện kiểm tra toàn bộ nhiễm sắc thể.

Các nhà khoa học hy vọng trên cơ sở nghiên cứu này có thể thu được những thông tin liên quan giúp khôi phục nhiều hơn số lượng các DNA tổn thương.

DNA là một loại vật chất di truyền chủ yếu của con người, nhiễm sắc thể được hình thành bởi phân tử DNA sợi kép và histone.

Nghiên cứu khoa học sự sống đều thống nhất cho rằng, cùng với sự lão hóa cơ thể, DNA trong nhiễm sắc thể sẽ xuất hiện sự tổn thương ở những mức độ khác nhau.

Đây chính là nhân tố then chốt khiến cho cơ thể xuất hiện ung thư và các loại bệnh có liên quan đến sự lão hóa. Đồng thời, bản thân cơ thể cũng làm hết sức để phục hồi DNA tổn thương, tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa hiểu được nhiều về các cơ chế cụ thể này./.

 

                                                                        Theo TTXVN

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục