Nhân viên Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình thường xuyên kiểm tra các thiết bị PCCC

Nhân viên Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình thường xuyên kiểm tra các thiết bị PCCC

(HBĐT) - Chi nhánh xăng dầu Hoà Bình được thành lập từ năm 1991 trực thuộc Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình (Tổng công ty xăng dầu Việt Nam) với nhiệm vụ cung ứng xăng, dầu và các sản phẩm hoá dầu trên địa bàn tỉnh.

 

Đây là những mặt hàng thiết yếu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ cao. Giám đốc Nguyễn Văn Phượng cho biết: Nhận thức được tính chất lý hoá của xăng, dầu là chất lỏng dễ bay hơi, cháy, nổ, những năm qua, Chi nhánh luôn quan tâm đến công tác PCCC, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.  Với địa bàn hoạt động rộng, chiếm 80% thị phần nội tỉnh, hàng năm, 18 cửa hàng trực thuộc Chi nhánh cung ứng một lượng lớn xăng, dầu, phục vụ phát triển KT-XH địa phương. Năm 2009, Chi nhánh cung ứng trên 50.000 m3 xăng, dầu và khoảng 275 tấn dầu nhờn, gas hoá lỏng. Nếu để xảy ra cháy, nổ không chỉ thiệt hại về tài sản, tiền, tính mạng con người mà còn ảnh hưởng đến tình hình ANTT và ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn. Do vậy, ngay từ khi mới thành lập đến nay, Chi nhánh luôn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, nhân viên thấy được tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy, nổ. Coi trọng an toàn PCCC ngay từ khâu thiết kế đến xây cửa hàng, bảo quản hàng hoá. Mỗi năm, Chi nhánh xây dựng và bổ sung phương án PCCC nhằm đạt hiệu quả cao nhất với phương châm phòng là chính. Đồng thời, phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh) thực tập phương án chữa cháy; huấn luyện cán bộ, nhân viên hiểu rõ tính năng, tác dụng các phương tiện chữa cháy; có bảng phân công trực phương án hàng ngày. Tất cả 136 cán bộ, nhân viên toàn Chi nhánh đều có chứng chỉ tập huấn PCCC. Ngoài cơ số phương tiện PCCC theo qui định, Chi nhánh đã tự trang bị thêm phương tiện như chăn, bể cát, bình bọt… để có thể xử lý sự cố ngay từ ban đầu. Hàng năm, từ Chi nhánh đến các cửa hàng đều bổ sung nội dung, quy chế, các tiêu lệnh chữa cháy. Thường xuyên kiểm tra, rà soát để phát hiện những nguy cơ và có phương án xử lý nhanh chóng, kịp thời.

 

Ông Nguyễn Văn Phượng cho biết thêm: Mấy năm trước đây, khi xảy ra cháy nhà dân tại tổ 3, phường Đồng Tiến và xóm Bích, xã Thái Thịnh (TPHB) ngay sát cửa hàng xăng dầu, cán bộ, nhân viên Chi nhánh đã kịp thời phát hiện, thông báo cho Cảnh sát PCCC và cùng các lực lượng dập tắt đám cháy, phòng cháy lan sang khu vực nguy hiểm “cấm lửa”. Từ đó cho thấy, khâu phát hiện, xử lý và dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu vô cùng quan trọng. Bởi, nếu để xảy ra cháy, nổ xăng, dầu thì rất khó cứu chữa và để lại hậu quả lớn.

 

Do làm tốt công tác phòng ngừa từ xa, 20 năm kể từ khi thành lập, Chi nhánh chưa để xảy ra vụ cháy, nổ nào. Nhờ đó, đảm bảo an toàn tài sản, nguồn xăng, dầu phục vụ nhu cầu kinh tế - dân sinh, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. Năm 2009, Chi nhánh đã nộp cho ngân sách Nhà nước 34 tỉ đồng. Nhiều năm liên tục, Chi nhánh là đơn vị tiêu biểu về công tác PCCC của tỉnh. Qua đó, đơn vị tạo được uy tín với khách hàng, kinh doanh tăng trưởng khá. Năm 2010, Chi nhánh được giao sản lượng bán xăng, dầu 52.600 m3, trong đó bán lẻ trực tiếp 21.300 m3, tăng trưởng 7,3%, nộp ngân sách 37 tỉ đồng. Chi nhánh phấn đấu giữ vững thị phần gắn với văn minh thương mại. Để đạt được kết quả đó, theo ông Nguyễn Văn Phượng, một trong những nhiệm vụ quan trọng song hành với kinh doanh là đảm bảo an toàn cháy, nổ.

                                                                              

                                                                     Minh Châu

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục