Tên lửa đẩy của Ấn Độ được phóng từ sân bay vũ trụ ở Sriharikota
Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ ngày 12/7 đã đưa thành công năm vệ tinh vào quỹ đạo, trong đó có vệ tinh cảm ứng điều khiển từ xa hiện đại Cartosat-2B của Ấn Độ, một vệ tinh của Algeria và ba vệ tinh nhỏ hơn của Ấn Độ, Canada và Thụy Sĩ.
Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, ông S. Satish cho biết tên lửa đẩy đã được phóng từ sân bay vũ trụ ở Sriharikota, cách thành phố Chennai 80km về phía Đông Bắc. Năm vệ tinh trên đã được đưa vào quỹ đạo như dự kiến, trong điều kiện thời tiết lí tưởng.
Ấn Độ bắt đầu chương trình không gian từ năm 1963 với tham vọng đưa vệ tinh có người lái vào vũ trụ vào năm 2016 và tham gia thị trường phóng vệ tinh thương mại trị giá nhiều tỉ USD.
Hồi tháng Tư, cũng tại sân bay vũ trụ ở Sriharikota, một tên lửa đẩy do Ấn Độ nghiên cứu chế tạo đã nổ tung sau khi rời bệ phóng do lỗi của một bộ phận tên lửa. Đây là tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu làm lạnh đầu tiên do Ấn Độ sản xuất, là công nghệ mới phức tạp và chỉ có năm nước trên thế giới làm chủ được công nghệ này.
Trước đó, vào tháng 8/2009, trung tâm vũ trụ của Ấn Độ đã mất liên lạc với tàu vũ trụ không người lái nghiên cứu mặt trăng đầu tiên của nước này. Tuy nhiên, những dữ liệu mà tàu vũ trụ này truyền về trước khi bị mất liên lạc cho thấy có nước trên mặt trăng đã làm tăng uy tín của ngành hàng không vũ trụ Ấn Độ./.
Theo TTXVN