Với cách làm theo hình thức “Nhà nước và Doanh nghiệp cùng vào cuộc”, sáng ngày 24/12, Sở Khoa học & Công nghệ, Hội doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Vnet đã chính thức ra mắt và đưa vào hoạt động “Sàn giao dịch Thị trường Công nghệ thành phố Đà Nẵng” với tên miền www.techmartdanang.vn.

 

Theo ông Huỳnh Phước Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Đà Nẵng cho biết: Việc đưa sàn giao dịch này vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, tạo đà tăng trưởng cho địa phương, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, trao đổi thị trường Công nghệ của doanh nghiệp, và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền thành phố…

Lễ ký kết hợp tác duy trì vận hành và thường xuyên nâng chất lượng thông tin, dữ liệu Sàn giao dịch... giữa Công ty VNET, Sở KH&CN TP cùng Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng.

Sau khi ra đời, www.techmartdanang.vn sẽ hỗ trợ giao dịch, chuyển giao công nghệ nhất là đẩy mạnh quá trình thương mại hóa các sản phầm khoa học giữa các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp. Từ đây góp phần đưa công nghệ  đi vào cuộc sống nhanh nhất, thay vì phụ thuộc các “chợ” thiết bị, công nghệ (techmart) hằng năm.

Được biết, Sàn giao dịch Thị trường Công nghệ Đà Nẵng được phát triển dựa trên cơ sở nên tảng kỹ thuật của Vnet E – Market, một hệ thống được thiết kế theo hướng quảng trị đa tầng. Hệ thống này có khả năng hỗ trợ đăng tải thông tin doanh nghiệp, các sản phẩm, chào bán, quản trị thông tin giao tiếp với các cơ quan chính phủ, tìm kiếm việc làm và các chức năng hữu ích khác. Vnet cũng hỗ trợ thúc đẩy tìm kiếm thông tin trên Google và một số công cụ tìm kiếm khác, hướng dẫn và đào tạo các doanh nghiệp thích ứng với văn phòng ảo trên hệ thống.

Một trong những điều kiện quyết định sự thành công của Sàn giao dịch Thị trường Công nghệ thành phố Đà Nẵng là việc chia sẻ dữ liệu sẵn có của Vnet E – Market (www.vnet.vn) và của các địa phương khác, giúp cho mỗi doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng có khả năng tiếp cận, giao thương trên toàn Việt Nam và quốc tế. Đây là mong muốn của lãnh đạo thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng khi triển khai xây dựng sàn giao dịch này.

 

                                                                                      Theo CAND

 

 

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục