2010 được xem là năm của các dịch vụ chia sẻ video và hình ảnh. Đó là lý do giải thích cho sự vươn lên của Youtube và Flickr, cũng như sự rớt hạng của một vài mạng xã hội khác.

 

Tổ chức Zeta Interactive đã thực hiện cuộc thống kê các mạng xã hội lớn nhất hiện nay. Cuộc thống kê không chỉ dựa vào danh tiếng mà còn dựa vào cách thức mà người dùng đánh giá, và Youtube đã vượt lên để trở thành mạng xã hội hàng đầu hiện nay.

Theo thống kê, người dùng đã đánh giá cao Youtube và Flickr vì những tính năng và chất lượng dịch vụ của 2 mạng xã hội chia sẻ video và hình ảnh này.

Bên cạnh đó, các mạng xã hội luôn nằm top 10 trong những năm qua lại lần đầu tiên bị đánh bật khỏi top 10 trong năm 2010, bao gồm Craigslist (mạng xã hội rao vặt), Friendster (mạng xã hội kết bạn và hẹn hò trực tuyến) và MySpace.

“Những mạng xã hội này thường xuyên gặp vấn đề về bảo mật, đó là lý do chúng bị rớt khỏi top 10 năm nay”. - Al DiGuido, CEO của Zeta Interactive cho hay – “Người dùng luôn muốn các thông tin của mình được đảm bảo tuyệt đối an toàn, do vậy nếu có vấn đề về bảo mật và không kịp khắc phục, mạng xã hội sẽ mất khách là điều không thể tránh khỏi”.

Điều đáng ngạc nhiên là MySpace, từng là đối thủ nặng ký của Facebook lại rớt hạng một cách tồi tệ. Nguyên nhân chính được đánh giá, ngoài các vấn đề về bảo mật còn do sự thay đổi về giao diện, mà bị người dùng đánh giá là một… mớ hỗn độn.

Mặc dù Facebook cũng thường xuyên gặp vấn đề về bảo mật và thông tin cá nhân, nhưng với lượng người dùng lên đến hơn 500 triệu, Facebook vẫn góp mặt trong top 10 với vị trí thứ 6.

Google Buzz chỉ mới ra mắt được 10 tháng, mặc dù không đáp ứng được mong đợi của người dùng, nhưng vẫn xếp hạng thứ 10 trong danh sách những mạng xã hội hàng đầu hiện nay.

Dưới đây là top 10 mạng xã hội hàng đầu hiện nay và những thay đổi so với năm 2009:

 
                           
                                                                         Theo Dantri
 
 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục