Nhà cung cấp dịch vụ đàm thoại trực tuyến (VoIP) iCloud Communications vừa đâm đơn kiện Apple đã vi phạm bản quyền thương hiệu, sau khi “quả táo” công bố dịch vụ lưu trữ trực tuyến mới nhất của họ tại hội nghị WWDC.

 
iCloud Communications thành lập trước khi Apple ra mắt “iCloud” những 3 năm - Ảnh minh họa: Digitaltrends

Đây không phải lần đầu tiên đế chế của Steve Jobs gặp rắc rối xung quanh chuyện nghĩa - và - đặt - tên cho những sản phẩm/dịch vụ mang tiền tố “i” của họ. Thương hiệu iPhone từng là tâm điểm của những tranh chấp giữa Apple và Cisco, sau đó đến Fujitsu với cáo buộc tập đoàn Mỹ đánh cắp bản quyền thương hiệu… iPad từ họ. Và hiện đến lượt iCloud Communications, một công ty có trụ sở tại Arizona có cái tên giống hệt dịch vụ mới khai trương của Apple, iCloud.

Cụ thể, iCloud Communications (iCC) cho rằng việc mạo dùng tên tuổi của hãng cho dịch vụ của Apple đã làm “ảnh hưởng tiêu cực” đến chuyện làm ăn. Ngoài ra, đơn kiện của iCC cũng nhận xét dịch vụ mới của Apple rất giống những gì mà công ty này đang cung cấp đến khách hàng của họ, mặc dù theo giới truyền thông nhận xét này “có phần khiên cưỡng”.

Cả iCloud (của Apple) và giao thức VoIP (dịch vụ iCC đang cung cấp) đều tồn tại và hoạt động theo nguyên lý truyền tải thông tin qua mạng Internet, nhưng nếu iCloud của Apple hoạt động như một “kho” chứa nhạc trực tuyến (có thể tải về) cho khách hàng, thì VoIP của iCC chỉ dùng để gọi - nghe. Vì lẽ này, giới quan sát nhận định sẽ không có nhiều cơ sở để iCC chứng minh việc kinh doanh của họ có thể gặp tổn thất, cũng giống như hai đường thẳng song song thì không thể gặp nhau.

Dù sao, theo trang web của iCC, hãng này được thành lập từ năm 2009, rất lâu trước khi Apple nghĩ đến khái niệm “iCloud”. Đây là yếu tố tối quan trọng trên phương diện luật pháp để giải quyết những tranh chấp liên quan đến thương hiệu, giới bình luận nhận xét.

                                                                                Theo TuoiTre

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục