Robot làm sạch đường phố đã đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo Khoa học - công nghệ thanh, thiếu niên, nhi đồng của tỉnh Hà Tĩnh lần thứ hai, giải ba sáng tạo Khoa học – công nghệ Thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn Quốc lần thứ 7 năm (2010-2011).

Robot
Robot làm sạch đường phố và nhóm tác giả

Đứng trước những vấn nạn về rác thải, bụi bẩn, ô nhiễm môi trường tại các đô thị, các tuyến đường, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Trong khi đó lực lượng lao công còn mỏng, sử dụng những phương tiện thô sơ để dọn dẹp không thể đáp ứng được yêu cầu làm sạch và nguy hiểm đối với bản thân họ. Nhìn thấy được những khó khăn đang tồn tại đó, Nhật nảy sinh ý tưởng tạo ra các con Robot có thể hoạt động như một cổ máy đa chức năng thay thế cho con người làm việc dọn sạch đường phố.

Sản phẩm dựa trên ý tưởng Robot đa địa hình, vận hành bằng các nút ấn linh hoạt có thể chạy tiến, lùi rẽ trái, rẽ phải nhờ hệ thống bánh xe và đai truyền, nguyên lý di chuyển như những chiếc xe tăng

Để làm ra Robot hai bạn phải thu gom rất nhiều các loại phế liệu đã qua sử dụng như: Rơle, mô tơ điện một chiều, những cái nút ấn, bánh xe, những chiếc bình ác quy xe máy đã qua sử dụng.

Robot được trang bị hệ thống ben ủi và hút bụi từ mặt đất được nâng lên và hạ xuống đối lập nhau và chỉ sử dụng 2 nút nhấn, 1 mô tơ DC và hệ truyền động ròng rọc. Robot tự tạo có thể sử dụng để nạo vét (ủi) đất cát và rác thải trên đường phố trong những mùa lũ lụt, vệ sinh (hút bụi) trên đường phố trong những ngày mùa hè nóng bức thay cho những người lao công bằng hệ thống hút bụi và lọc bụi túi. Robot được gắn hệ thống nam châm dưới gầm để hút đinh, những phế phẩm sau quá trình gia công cơ khí trên đường làm hạn chế rủi ro cho người tham gia giao thông. Kinh phí để cho ra đời một Robot làm sạch đường phố có giá khoảng 3.5triệu đồng.

Đề tài được các bạn nghiên cứu và hoàn thành trong hơn hai tháng từ ngày 1.5 - 15.7.2011 và đã tham gia trong Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo bảo vệ môi trường” tại TP Huế tháng 10 vừa qua.

 

                                                           Theo GDTĐ

 

Các tin khác


Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục